Kỷ lục mới về chạy marathon trên không gian

Thứ Bảy, 07/05/2016, 10:59
Hưởng ứng cuộc thi chạy marathon quốc tế thường niên lần thứ 36 diễn ra tại thủ đô London của Vương quốc Anh, phi hành gia 44 tuổi người Anh Timothy Peake đang sống và làm việc trên Trạm Không gian quốc tế (ISS) ở độ cao hơn 300km so với mặt đất, đã thực hiện phần thi của mình trên máy chạy bộ đặt trong khoang thể dục của ISS.

Để hoàn thiện cuộc thi hiếm có, nhà du hành T. Peake phải dùng dây đai gắn chặt bờ vai của mình vào một điểm cố định, khiến chân anh luôn bám nhịp nhàng trên sàn máy chạy chứ không “trôi bồng bềnh” dưới tác động của tình trạng không trọng lượng.

Kết quả T. Peake đã vượt qua quãng đường chạy marathon tiêu chuẩn dài 42.195km sau 3 giờ và 35 phút, phá kỷ lục cũ 4 giờ và 24 phút do nữ phi hành gia người Mỹ Sunita Williams lập trên ISS trong năm 2007.

X.Hiếu (theo Reuters)
.
.