Lợn 2 thân 1 đầu

Thứ Ba, 14/11/2017, 22:15
Tại một trang trại chăn nuôi ở tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc vừa xuất hiện một sinh vật kỳ lạ: con lợn mới sinh có 1 đầu và 2 thân dính liền, là hiện tượng đột biến đầu tiên thuộc dạng này trong lịch sử tiến hóa của muôn loài.

Theo lời ông Gao Baiqi, chủ trại lợn giống trong huyện Phí, thuộc địa khu Lâm Nghi, phía nam tỉnh Sơn Đông, thì ông tình cờ phát hiện ra một con khác thường trong đàn mới sinh từ lợn nái mẹ. 

Sinh vật "ngoại lai" này có 1 đầu, 2 thân và 8 chân. "Điểm đáng lưu ý là trong phần cơ thể 2 thân tách biệt của lợn con, ở mỗi thân đều tồn tại tất cả các cơ quan bình thường khác như tim, phổi, gan, ruột, hậu môn…", ông Gao cho biết thêm.

Theo các nhà khoa học địa phương, con vật dị dạng này hình thành từ sự đột biến di truyền, do trứng noãn khi mới thụ thai phát triển không phân chia theo cách thông thường - như các trường hợp trứng sinh đôi khác, với kết quả đã tạo ra chuỗi phân tử ADN không hoàn chỉnh.

Q.Phú (theo Daily Mail)
.
.