Nga: Tăng mạnh hình phạt đối với tài xế say xỉn

Thứ Tư, 17/04/2019, 13:09
Vào ngày 10-4 vừa qua, Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) đã bỏ phiếu thông qua một điều khoản bổ sung, tăng mạnh các hình phạt đối với tài xế lái xe trong tình trạng say xỉn nhằm ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15-4 tới đây.

Theo đó bất cứ tài xế nào đang điều khiển xe hơi trên đường, có nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở vượt quá mức cho phép, sẽ bị cảnh sát xử phạt hành chính với số tiền tối đa là 365.000 rúp Nga (RUB) tương đương 5.640 USD, tăng gấp 40 lần so với mức phạt hiện nay; kèm theo hình phạt bổ sung là 480 giờ lao động công ích thay vì 360 giờ như hiện nay.

Với tài xế say xỉn gây tai nạn sẽ bị phạt giam tới 6 tháng tù, tăng gấp 12 lần so với mức phạt hiện nay là 15 ngày tù giam.

Còn với các trường hợp gây tai nạn chết người, mức hình phạt mới là 3 năm tù giam; nếu con số nạn nhân từ 2 người trở lên, tài xế vi phạm sẽ đối mặt với án tù tối đa là 15 năm.

X.Hiếu (theo RIA Novosti)
.
.