Người cha sinh học nhiều con nhất thế giới

Thứ Ba, 08/03/2016, 18:35
Ông Simon Watson 41 tuổi, cư dân thành phố Luton, thuộc địa hạt Bedfordshire ở Vương quốc Anh được lưu danh vào Sách Kỷ lục Guinness, như là “Người cha sinh học đông con nhất thế giới”.

Ngay từ 16 năm trước, S. Watson đã trở thành “khách hàng thân thiết” của một cơ sở chuyên lưu trữ “tinh binh” giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn, hoặc vô sinh có con qua phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Theo thống kê của ngân hàng “tinh binh” này, thì tính đến thời điểm đầu tháng 9-2015 khi Sách Guinness phát hành ấn bản mới của năm 2016, S. Watson đã trở thành người cha sinh học của hơn 801 đứa trẻ cả trai lẫn gái, trong đó có nhiều trường hợp sinh đôi với xác suất thụ thai gần như tuyệt đối.

Được biết, ông S. Watson hiện có 3 đứa con qua 2 lần kết hôn, gồm 2 đứa con trai (19 tuổi và 17 tuổi với người vợ đầu) và cô con gái 10 tuổi với người vợ sau.

K.Dung (theo Guinness)
.
.