Nguyên thủ quốc gia cao niên nhất thế giới

Thứ Tư, 30/01/2019, 20:37
Cố Tổng thống Israel Shimon Peres (1923-2016) liên tục được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận, như là "Vị nguyên thủ quốc gia cao niên nhất thế giới khi tại nhiệm".

Ông S. Peres sinh ngày 23-8-1923 tại thành phố Wiszniew ở Ba Lan (nay là Vishnyeva thuộc Belarus), với tên khai sinh là Szymon Perski. Khi lên 10 tuổi, cậu bé Szymon cùng gia đình chuyển về sinh sống ở thành phố Tel Aviv, đô thị lớn hàng thứ 2 ở Israel rồi đổi sang tên mới theo ngôn ngữ Do Thái thành Shimon Peres. Trong năm 1959, S. Peres được bầu vào Knesset (Quốc hội Israel) và liên tục đắc cử hơn nửa thập niên sau đó cho đến khi từ trần.

Ông S. Peres từng đứng đầu các bộ quan trọng trong Chính phủ như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi mới 29 tuổi, cũng là vị Bộ trưởng Quốc phòng trẻ tuổi nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Ông S. Peres từng hai lần làm Thủ tướng Israel trong các giai đoạn từ năm 1984-1986 và từ năm 1995-1996, cũng như một lần được chỉ định là Thủ tướng tạm quyền vào giữa năm 1977. 

Với việc được bầu làm Tổng thống thứ 9 của Nhà nước Israel dạo giữa tháng 7-2007 ở độ tuổi 84, ông Shimon Peres đã trở thành vị nguyên thủ quốc gia cao niên nhất trong lịch sử thế giới hiện đại, được Sách Kỷ lục Guinness chính thức lưu danh.

Trần Quang Long (tổng hợp)
.
.