Nhà quán quân ẩm thực cự phách

Thứ Ba, 15/05/2018, 14:39
Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, tái xác nhận ông Donald A. Gorske, 64 tuổi, cư dân thành phố Fond du Lac (tiểu bang Wisconsin, Mỹ), như là "Người ăn nhiều bánh hamburger nhất thế giới", một kỷ lục do nhà quán quân ẩm thực lập từ 10 năm trước chưa ai vượt qua nổi.

Kỷ lục gia cự phách D. Gorske là một sĩ quan quản giáo nghỉ hưu trong năm 2011. Ông bắt đầu ăn chiếc hamburger (bánh mì kẹp thịt) đầu tiên trong đời vào ngày 17-5-1972, chỉ 4 năm sau khi loại ẩm thực thuộc dạng thức ăn nhanh này của Hãng McDonald's được bán đại trà trên toàn nước Mỹ.

Bằng chứng để xác lập kỷ lục là cuốn sổ tay ghi lại thời gian và địa điểm ăn Big Mac mà chủ nhân luôn mang theo người, cũng như lưu giữ tất cả các hóa đơn mua bánh humburger trong một chiếc hộp lớn cất ở nhà.

Đến đầu tháng 12-2016, nhà quán quân D. Gorske thiết lập kỷ lục mới với việc tiêu thụ chiếc Big Mac thứ 29.000 trong đời. Tới ngày 4-5 vừa qua, đại diện Sách Kỷ lục Guinness đã trực tiếp chứng kiến kỷ lục gia D. Gorske ăn chiếc bánh hamburger thứ 30.000 (ảnh). Tính ra trong 46 năm qua, trung bình cứ 3 ngày ông lại "xơi hết" 5 chiếc bánh mì kẹp thịt loại to nhất.

X.Hiếu (theo Guinness)
.
.