Nữ VĐV thể dục dụng cụ cao niên nhất thế giới

Thứ Hai, 26/06/2017, 14:15
Suốt 5 năm qua kể từ năm 2012 đến nay, cụ bà Johanna Quaas 92 tuổi người Đức luôn được lưu danh vào Sách Kỷ lục Guinness, như là "Nữ vận động viên thể dục dụng cụ cao niên nhất thế giới", trở thành biểu tượng về sự rèn luyện thể chất không quản tuổi tác của phụ nữ toàn cầu.

Cụ J. Quaas hành nghề giáo viên thể dục vào thời điểm Thế chiến II vừa kết thúc, là đồng tác giả cuốn sách giáo khoa về bộ môn thể dục học đường "Geratturnen", vốn rất phổ biến dưới thời CHDC Đức (DDR) trước đây. 

Tới năm 1964, cô giáo Johanna chuyển nghề sang làm vận động viên thể dục dụng cụ, rồi giành Huy chương Vàng đầu tiên tại kỳ Đại hội Thể dục Thể thao toàn DDR lần thứ VII, diễn ra ở thành phố Leipzig trong năm 1982 khi đã 57 tuổi.

Điều đáng khâm phục hơn nữa là vào giữa tháng 5 vừa qua, trong khuôn khổ Festival Các bộ môn thể dục trong nhà thường niên toàn nước Đức, nữ vận động viên kỳ cựu J. Quaas (ảnh) đã được xếp thứ 4, thuộc nhóm đấu thủ gần 200 người ở thứ hạng trên 70 tuổi.

Được biết, thời gian biểu trong 1 tuần lễ của nữ vận động viên cao niên J. Quaas gồm: thứ Hai và thứ Năm đến phòng tập thể dục, thứ Tư hướng dẫn khóa học thể dục dụng cụ cho người già, còn thứ Sáu dành riêng cho bơi lội nhằm nâng cao thể chất.

K.Dung (theo DPA)
.
.