Pháp phạt tù nặng tội mạo danh chính khách

Thứ Sáu, 21/02/2020, 11:53
Vào ngày 12/2, Tòa án thành phố Paris thủ đô nước Pháp đã ra phán quyết, tuyên phạt 2 bị cáo là Gilbert Chikli, 54 tuổi và Anthony Lasarevitsch, 35 tuổi (tô đậm, đứng trong ảnh), đều là công dân Pháp gốc Israel, bị buộc tội tổ chức lừa đảo và giả mạo danh tính với mức án lần lượt là 14 năm và 12 năm tù.

Đồng thời mỗi bị cáo còn phải nộp số tiền phạt bổ sung là 2 triệu euro, tương đương 2,17 triệu USD.

Cụ thể, trong vòng 2 năm từ năm 2015-2016, thông qua mạng điện thoại Internet đồng đẳng Skype, các bị cáo đã giả danh chính khách Pháp cao cấp Jean-Yves Le Drian, khi ấy đang đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Một trong 2 kẻ lừa đảo đã đeo mặt nạ silicon tại các hội nghị video trực tuyến, với khuôn mặt giả dạng Bộ trưởng J. Le Drian.

Kết cục, qua chiêu bài tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho các hoạt động bí mật của nhà nước Pháp, bọn tội phạm đã lừa đảo hơn 150 người gồm chính trị gia, doanh nhân và chức sắc tôn giáo với số tiền hơn 50 triệu euro (55 triệu USD).

"Vụ này giống như một vụ cướp, ngoại trừ vũ khí là hình ảnh cùng giọng nói giả danh", nữ thẩm phán Alice Cherif ngồi ghế chánh án khẳng định.

Được biết, ông J. Le Drian, 72 tuổi, là một đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron, từng làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp dưới 3 đời Thủ tướng trong giai đoạn từ năm 2012-2017. Đến giữa tháng 5/2017, ông J. Le Drian được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

T.Hồng (theo AFP)
.
.