Phạt giam người đi xe đạp say xỉn

Thứ Ba, 09/04/2019, 12:13
Kể từ ngày 15-4 tới đây, những người đi xe đạp có nồng độ cồn trong cơ thể vượt quá mức cho phép sẽ phải chịu chế tài như với các tài xế điều khiển phương tiện giao thông gắn động cơ. Đó là nội dung một điều luật mới, do Nghị viện Cộng hòa Ba Lan vừa bỏ phiếu chấp thuận vào cuối tháng 3 vừa qua.

Cụ thể, bất cứ người đi xe đạp nào vi phạm tỷ lệ nồng độ cồn trong máu, hoặc qua hơi thở quá quy định đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị cảnh sát lập hồ sơ truy tố ra tòa cùng mức án tối đa là 2 năm tù giam.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Ba Lan, trong thời gian gần đây, trung bình hàng tháng trên toàn quốc có 1.200 trường hợp người đi xe đạp trong tình trạng say xỉn, tức là 40 trường hợp/ngày bị cảnh sát xử phạt hành chính.

Đồng thời các vụ tai nạn giao thông, do người điều khiển phương tiện thô sơ gây ra đang ngày một tăng, nhiều khi còn là nguyên nhân chính của những vụ tai nạn thảm khốc có nhiều nạn nhân thiệt mạng.

X.Hiếu (theo PAP)
.
.