Sinh con đầu lòng ở tuổi 70

Thứ Hai, 16/05/2016, 14:59
Người bên phải trong ảnh là bà Dadzhinder Kaur 72 tuổi, đang cùng chồng âu yếm đứa con mới chào đời, trở thành sản phụ cao niên nhất ở Cộng hòa Ấn Độ.


Bà D. Kaur lấy chồng vào năm 1970 khi 26 tuổi, sau gần nửa thế kỷ chung sống do ông nhà mắc chứng vô sinh nên vợ chồng họ không thể có con. Để tránh quan niệm truyền đời ở Ấn Độ, rằng những người không con là do bị thần thánh trừng phạt, nên họ đã quyết định thụ tinh qua ống nghiệm cho người vợ tại một phòng khám chuyên khoa.

Sau thời gian mang thai, bà D. Kaur đã sinh nở “mẹ tròn con vuông” một bé trai nặng 2kg hoàn toàn khỏe mạnh, qua phương pháp mổ đẻ ở bệnh viện phụ sản bang Haryana phía bắc Ấn Độ.

Khi hay tin sản phụ cao niên D. Kaur vượt cạn thành công vào ngày 19-4 vừa qua, cả Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lẫn Thống đốc bang Haryana Kaptan Singh Solanki đều gửi hoa và quà chúc mừng.

K.Dung (theo AFP)
.
.