Tạp chí đầu tiên trên thế giới không đăng ảnh chụp

Thứ Tư, 15/01/2020, 10:59
Trong ấn phẩm ra số tháng 1 của năm 2020, tạp chí thời trang nổi tiếng Vogue phiên bản Italy (Vogue Italy) đã không hiện hữu bất cứ bức ảnh chụp nào, trở thành số tạp chí đầu tiên trên thế giới không đăng ảnh chụp.

Lý giải cho "sự cố" chưa từng có trong hơn nửa thế kỷ tồn tại tờ tạp chí danh tiếng này, Tổng biên tập Vogue Italy Emanuele Farneti cho biết dựa vào bản thỏa thuận được ký vào cuối tháng 12-2019, diễn ra giữa 26 tổng biên tập các ấn phẩm thuộc Tập đoàn truyền thông đa quốc gia Condé Nast Inc, cơ quan chủ quản của tạp chí Vogue thể hiện theo tiêu chí vì môi trường sinh thái toàn cầu, do vậy Vogue Italy sẽ chỉ đăng tranh vẽ minh họa thay vì các bức ảnh màu sắc nét như trước đây, nhằm cung cấp cho độc giả một ấn bản "xanh" hơn. 

"Ví như số ra tháng 9 hàng năm cũng là số có nhiều người đặt mua nhất, để hoàn thiện các bức ảnh đăng kèm Vogue Italy phải sử dụng tới 150 nhân lực, gần 20 chuyến bay, hàng chục chuyến tàu hỏa, 40 chiếc xe hơi luôn chờ sẵn, 60 chuyến hàng quốc tế… cho thấy số lượng khí thải carbon của một số tạp chí thời trang lớn như thế nào - ông E. Farneti cho biết thêm - Khoản tiền tiết kiệm từ việc không đăng những bức ảnh tốn kém, được sung vào Quỹ sinh viên ở Venice để tương trợ những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai".

X.Hiếu (theo ANSA)
.
.