Thành viên nghị viện EU cao tuổi nhất

Thứ Ba, 04/06/2019, 15:58
Ủy ban Bầu cử của Liên minh châu Âu (EU) đã công bố danh sách 751 thành viên được bầu chọn vào Nghị viện EU (EP), tại cuộc bầu cử diễn ra ở 28 quốc gia thành viên vào các ngày từ 23 đến 26-5 vừa qua.

Trong đó nghị sĩ EU (MEP) cao niên nhất là ông Silvio Berlusconi, 82 tuổi, trúng cử trong thành phần các ứng viên thuộc đảng Forza Italy (Italy tiến lên), chính đảng trung hữu do ông sáng lập hơn 1/4 thế kỷ trước.

Vị chính khách kỳ cựu S. Berlusconi từng 3 lần đảm nhiệm chức vụ là người đứng đầu Chính phủ Italy, lần gần đây nhất là trong giai đoạn từ năm 2008-2011. Với quá trình hiển hách là Thủ tướng trong 9 năm, ông S. Berlusconi đã trở thành vị Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất thời hậu chiến ở Italy.

Điểm khác biệt nữa là chính khách "tay ngang" S. Berlusconi là người đầu tiên đảm nhận chức vụ Thủ tướng, mà không nắm giữ vai trò quản lý hành chính tại bất cứ cấp chính quyền nào trước đó.

Được biết, theo công bố của Ủy ban Bầu cử EU vào ngày 29-5 vừa qua, tài sản của MEP S. Berlusconi vào thời điểm trúng cử là 5,737 tỉ euro tương đương 6,4 tỉ USD, cũng là người giàu thứ 257 trên thế giới.

Q.Long (theo ANSA)
.
.