Tổng thống Phần Lan sử dụng máy bay giá rẻ

Thứ Hai, 23/04/2018, 23:02
Sau chuyến công du đến Cộng hòa Croatia vào trung tuần tháng 4 vừa qua, ông Sauli Niinisto, đương kim Tổng thống Cộng hòa Phần Lan đã đáp máy bay giá rẻ để về nước, trở thành vị nguyên thủ quốc gia Phần Lan đầu tiên sử dụng phương tiện chuyên chở ít tốn kém này.

Cụ thể trong chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước đến Cộng hòa Croatia kể từ ngày 13-4, Tổng thống S. Niinisto đã được người đồng nhiệm nước chủ nhà là nữ Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic đón tiếp, rồi tiến hành hội đàm và cùng tham dự các sự kiện khác tại thủ đô Zagreb.

Kế đến vị khách Phần Lan cao cấp được Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic tháp tùng, đi thăm thành phố Split, đô thị lớn hàng thứ 2 ở Cộng hòa Croatia, cũng là hải cảng trọng yếu ven biển Adriatic, trước khi kết thúc chuyến công du vào ngày 15-4 vừa qua.

Do từ Split đến thủ đô Helsinki của Phần Lan không có đường bay thẳng nối 2 địa danh, nên Tổng thống S. Niinisto đã quyết định đáp máy bay của Hãng Hàng không Norwegian Air Shuttle, cũng là hãng hàng không giá rẻ lớn thứ 4 tại châu Âu tới Oslo (Na Uy), để chuyển tiếp về Helsinki với chi phí tổng cộng là 61 euro, rẻ hơn phân nửa so với giá vé chính thức - nếu bay thẳng từ Croatia đến Phần Lan.

Được biết, luật sư S. Niinisto, 69 tuổi, đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Cộng hòa Phần Lan từ đầu tháng 3-2012, cũng là nhân vật nổi tiếng được bầu làm Chủ tịch Danh dự đảng Nhân dân châu Âu (EPP) ngay từ năm 2002.

Ông từng kinh qua các chức vụ quan trọng khác như Chủ tịch Đảng Liên minh quốc gia (từ 1994-2001), Phó Thủ tướng Chính phủ (từ năm 1995 đến năm 2001), Bộ trưởng Bộ Tư pháp (từ năm 1995-1996), Bộ trưởng Bộ Tài chính (từ 1996-2003), Chủ tịch Quốc hội Phần Lan (từ 2007-2011), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Phần Lan (từ 2009-2012)…

Q.Phú (theo Reuters)
.
.