Tụ điểm du lịch chứa lượng tiền xu kỷ lục

Thứ Năm, 19/04/2018, 14:22
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế lan tràn, nhưng xem ra với Đài phun nước Trevi tọa lạc ngay trung tâm thủ đô Roma của Italia lại chẳng… hề hấn gì.

Bằng chứng là chỉ trong quý I vừa qua, lượng tiền xu "cầu may" do du khách ném xuống bể nước trước quần thể tượng đài của tụ điểm du lịch nổi tiếng này, đã lên tới con số chưa từng có là 570.000 euro.

Để so sánh, số tiền xu vớt được từ dưới đáy bể lên không ngừng tăng, từ 1,5 triệu euro của năm 2016 lên 1,8 triệu euro của năm 2017; còn trong năm nay số tiền kim loại thu được ước tính có thể vượt quá 2 triệu euro.

Các nhân viên thuộc Hiệp hội Cartias Internationalis, một tổ chức từ thiện Công giáo quy mô quốc tế chuyên về cứu trợ nhân đạo và phục vụ phát triển xã hội, được Tòa thị chính Roma ủy quyền trong việc thu thập lượng hiện kim theo định kỳ dành cho mục đích tôn chỉ của mình.

Còn theo người đại diện Sở Cảnh sát Roma, thì số tiền xu tăng vọt không có nghĩa là lượng du khách đến thăm Đài phun nước Trevi tăng đột biến, mà đơn giản bởi cảnh sát đã ngăn ngừa được nạn vớt trộm xu từ các băng đảng đường phố - "cát cứ" quanh khu vực có tụ điểm du lịch hàng đầu Italia này.

Được biết, Đài phun nước Trevi được kiến trúc sư Italia Nicola Salvi (1697-1751) thiết kế theo trường phái kiến trúc Baroque tiêu biểu của thời Phục hưng, do nhà điêu khắc Italia nổi tiếng Pietro Bracci (1700-1773) thực hiện với chất liệu chủ yếu từ đá vôi và đá cẩm thạch, có chiều cao là 26,3m và chiều rộng là 49,15m, được đích thân Giáo hoàng Clement XIII (1693-1769) khánh thành dạo cuối tháng 5-1762.

T.Hường (theo AFP)
.
.