Trong gian khó, càng thấm đẫm tính nhân văn người Công an cách mạng

Thứ Ba, 01/02/2022, 08:24

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có những chia sẻ trước thềm xuân mới Nhâm Dần 2022...

“Năm 2021 khép lại, bên cạnh thành tựu đạt được có ý nghĩa căn bản thì hậu quả mà đại dịch COVID-19 gây ra rất nặng nề. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức, toàn dân tộc đã chung sức, đồng lòng, kề vai sát cánh, vừa ra sức phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Lực lượng CAND thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch, đấu tranh trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và đảm bảo an dân, an sinh xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; góp phần quan trọng kiểm soát đại dịch và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước” - Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ trước thềm xuân mới Nhâm Dần 2022.

Giữ vững an ninh, yên ổn lòng dân

Thưa Bộ trưởng, ngày 8/12/2021, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 11 về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022. Xin Bộ trưởng cho biết, Bộ đã chỉ đạo lực lượng CAND thực hiện Chỉ thị như thế nào? 

Bộ trưởng Tô Lâm:

Chỉ thị 11 của Ban Bí thư thể hiện sâu sắc tính nhân văn, sự quan tâm của Trung ương Đảng để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới 2022 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; tạo khí thế, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, toàn lực lượng CAND chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp, kế hoạch giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ…

Đặc biệt, Tết năm nay, đời sống bà con nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Lực lượng Công an phối hợp cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đơn vị ở tuyến đầu chống dịch, làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong những ngày Tết…

4-1.jpg -0
Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử tại bản Khằm II, xã Trung Lý, huyện Mường Lát (tháng 3/2021).

Năm 2021, vượt qua muôn vàn thách thức, lực lượng CAND đã nỗ lực đạt kết quả rất quan trọng trong các lĩnh vực công tác. Xin Bộ trưởng đánh giá những điểm cơ bản công tác công an năm qua?

Bộ trưởng Tô Lâm:

Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Trong nước, dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với tình hình ANTT. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của Quân đội, các ban, bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CAND đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, các chỉ tiêu đạt được cao hơn năm 2020, vừa đảm bảo an ninh, trật tự; phòng, chống dịch COVID-19; làm tốt chính sách an sinh xã hội, giữ an dân, yên ổn lòng dân. Trong đó, nổi bật là: (1) Tiên phong đi đầu trong quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương về bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. (2) Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm ANTT, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại. (3) Giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. (4) Phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng; chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái”, phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, đóng góp rất quan trọng trong phòng, chống dịch COVID-19. (5) Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. (6) Xây dựng, đưa vào vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Hoàn thành chiến dịch cấp 50 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chíp; triển khai cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc. (7) Điều chỉnh, bố trí lực lượng tại 4 cấp Công an, bố trí Công an chính quy trên 100% địa bàn xã, thị trấn; thành lập các lực  lượng Không  quân CAND và An ninh trên không… (8) Triển khai linh hoạt, có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, đẩy mạnh “ngoại giao Vaccine” trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. (9) Hoàn thiện thể chế, cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động của lực lượng CAND. (10) Phối hợp với các bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp triển khai hiệu quả các chính sách an dân, an sinh xã hội.

Mệnh lệnh từ trái tim

Như Bộ trưởng đã đánh giá, trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch COVID-19, lực lượng CAND với mệnh lệnh từ trái tim, đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực cùng cả nước phòng, chống dịch, chăm lo và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Bộ trưởng có thể nói rõ thêm về công tác này?

Bộ trưởng Tô Lâm:

Trước những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, cùng sự xuất hiện của các biến chủng mới đã gây lây nhiễm diện rộng, số ca nhiễm, tử vong tăng cao, cuộc chiến chống COVID-19 bước vào ranh giới sống còn, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung cao độ cho nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phát động phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND - Lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”; quyết liệt thực hiện 3 phương châm: Phòng, chống dịch COVID-19 là trọng tâm; bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu, xuyên suốt; thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội là thường xuyên, then chốt; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. CAND là lực lượng đầu tiên tổ chức phát động phong trào thi đua hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động.

Cán bộ, chiến sĩ CAND đã thể hiện rõ bản lĩnh, sự gương mẫu, trách nhiệm đúng tinh thần “mệnh lệnh từ trái tim”,  tình nguyện xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch và đấu tranh trấn áp tội phạm. Trong cuộc chiến cam go, khốc liệt với dịch bệnh, đã có gần 10.000 đồng chí bị lây nhiễm COVID-19; 17 đồng chí hi sinh, tử vong; hàng trăm đồng chí bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ…

Những ngày này, người người hối hả, chăm lo Tết cùng gia đình, người thân. Thế nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn lăn lộn trên mặt trận chống dịch, giữ gìn ANTT và góp phần chăm lo Tết yên vui cho đồng bào. “Chưa yên dịch, chưa thể về”, đó vừa là mệnh lệnh, vừa là nghĩa cử trái tim của người chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ, hẳn rằng Bộ trưởng muốn chia sẻ thông điệp đó tới cán bộ, chiến sĩ vào thời khắc thiêng liêng này?

Bộ trưởng Tô Lâm:

Trưởng thành từ cán bộ trinh sát, tôi trải qua và thấu hiểu những cái Tết xa gia đình, người thân, đón Tết trên đường tuần tra, chiến đấu, giữ gìn sự bình yên ở địa bàn. Năm nay, mặc dù dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, cả nước bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ, cùng với đó là những khó khăn do hậu quả dịch bệnh để lại. Vì thế, ngoài việc trực, chiến đấu, giữ vững ANTT thì nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân vẫn thường trực với mọi cấp Công an. Cùng với các lực lượng tuyến đầu, các chiến sĩ Công an không quản ngại gian khổ, hy sinh bản thân mình để thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là tham gia cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, các hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Đó vừa là mệnh lệnh, là trách nhiệm, cũng vừa thể hiện tình cảm, lòng nhân ái với đồng bào, bản chất nhân văn của lực lượng CAND. Ngày thường, các đồng chí đã tất bật, dịp lễ Tết không được hưởng những giờ phút nghỉ ngơi, sum họp với gia đình, người thân. Trong gian khó, càng thấm đẫm tính nhân văn người Công an cách mạng. Đó là những minh chứng sống động thể hiện bản chất tốt đẹp, cao quý “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng CAND.

Thưa Bộ trưởng, một trong những dấu ấn quan trọng năm 2021 của lực lượng CAND là việc thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Cùng với những kết quả, thành tích đạt được, việc thực hiện thắng lợi hai dự án cũng thể hiện rõ nét hình ảnh người Công an tận tuỵ, năng động, vì nhân dân phục vụ… 

Bộ trưởng Tô Lâm:

Dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân là hai Dự án công nghệ thông tin tầm cỡ quốc gia, chưa từng có tiền lệ với nhiều hạng mục công việc lớn, đòi hỏi đầu tư nhiều công sức, trí tuệ, nguồn lực của các đơn vị, địa phương; được thực hiện trên phạm vi rộng từ các cơ quan Trung ương đến 63 tỉnh, thành phố, hơn 700 quận, huyện, thị xã, thành phố và gần 11.000 xã, phường, thị trấn trong toàn quốc. Với khối lượng công việc khổng lồ, tiến độ gấp, triển khai trong điều kiện dịch bệnh bùng phát phức tạp, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị luôn rình rập chống phá, Bộ Công an xác định đó là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh công tác, đồng thời cũng là danh dự của lực lượng CAND trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong quá trình thực hiện, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ Công an trên khắp các vùng miền của Tổ quốc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, có nhiều sáng tạo đột phá, vượt lên mọi khó khăn, vất vả để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc hoàn thành, đưa vào sử dụng hai Dự án đã, đang và sẽ mang lại nhiều hiệu quả to lớn đối với quốc gia, dân tộc; doanh nghiệp và nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm phục vụ và là đối tượng thụ hưởng chính. Dự án sẽ tạo sự đổi mới căn bản công tác quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, góp phần cải cách thủ tục hành chính liên quan đến công dân, làm giảm giấy tờ, thời gian, tiết kiệm tối đa ngân sách nhà nước, chi phí xã hội...; góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Gần dân, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ

Thời gian qua, lực lượng Công an chính quy được bố trí về các xã, thị trấn đã bám sát địa bàn, giữ vững ANTT từ cơ sở. Xin Bộ trưởng đánh giá rõ thêm về công tác này?

Bộ trưởng Tô Lâm:

Đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời; vừa có ý nghĩa chiến lược, vừa đáp ứng ngay yêu cầu thực tiễn đặt ra trong đảm bảo an ninh, trật tự từ cơ sở. Việc triển khai thực hiện, có sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực, quyết tâm của Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, tình nguyện, quyết tâm cao độ của cán bộ, chiến sĩ được điều động, bố trí đảm nhiệm chức danh Công an xã. Đến nay, gần 50.000 cán bộ Công an chính quy đã được bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 100% xã, thị trấn, gánh vác khối lượng công việc rất lớn tại cơ sở, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tội phạm, vi phạm pháp luật, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tôi tin tưởng rằng với tinh thần không quản ngại khó khăn, vất vả, hi sinh, trách nhiệm, tận tụy với công việc, các đồng chí Công an xã, phường, thị trấn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong khi thực hiện nhiệm vụ, thực sự là “lá chắn” bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

Còn nhớ, trong đợt gặp gỡ động viên cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ tăng cường cho Công an xã vùng biên giới mới đây, các chiến sĩ đã hứa với Bộ trưởng ý chí rời thị thành lên biên ải với tinh thần, sự tin tưởng và quyết tâm cao… 

Bộ trưởng Tô Lâm:

Đúng như vậy. Lực lượng CAND đã có nhiều đợt chuyển quân, chi viện, tăng cường vào những thời điểm lịch sử, có ý nghĩa quyết định cho cách mạng và sự phát triển của đất nước. 391 cán bộ, chiến sĩ tình nguyện về công tác tại các xã biên cương vừa qua đã thể hiện rõ truyền thống và bản lĩnh, khí chất của người Công an cách mạng. Tôi rất cảm động khi nhiều đồng chí hoàn cảnh khó khăn, mới xây dựng gia đình, có đồng chí con còn nhỏ…, nhưng với tinh thần “sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Nhà nước và Nhân dân cần đến”, đã vượt lên hoàn cảnh, rời môi trường sống thị thành, gác lại những dự định, kế hoạch để lên đường nhận nhiệm vụ mới. Đây là những bước đường khó khăn, thử thách, song tôi tin tưởng rằng, với bản lĩnh của mình, các đồng chí sẽ vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với ý thức, bản lĩnh được rèn giũa và tình yêu đồng bào, các đồng chí sẽ gắn bó với mảnh đất, con người nơi mình sống, công tác, như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết “Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương”!

Phát huy tính chủ động, sáng tạo

Thưa Bộ trưởng, 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong khi tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, lực lượng CAND đề ra những chủ trương, nhiệm vụ cơ bản nào để tập trung thực hiện?

Bộ trưởng Tô Lâm:

Trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19 đối với nước ta, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đề ra khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng trong năm 2022 là: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và xác định mục tiêu cơ bản: Giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội hơn năm trước; tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét hơn trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Lực lượng Công an tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND; sớm triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, ưu tiên hiện đại hóa ngay một số lực lượng. Thực hiện hiệu quả chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại. Chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Triển khai quyết liệt các giải pháp trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, điều tra, xử lý các loại tội phạm, lấy phòng ngừa là chính; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; tập trung giải quyết kịp thời, từ sớm, ngay tại cơ sở những nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Tăng cường và nâng cao tiềm lực vật chất, kỹ thuật, khoa học – công nghệ trong CAND. Tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm “đột phá”: (1) Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu thực tiễn. (2) Tập trung xây dựng Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực giải quyết hiệu quả tình hình an ninh, trật tự ngay tại cơ sở. (3) Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại phục vụ các mặt công tác công an.

Một trong những nhiệm vụ năm 2022 mà Bộ trưởng vừa đề cập là việc triển khai Đề án xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xin Bộ trưởng cho biết thêm về Đề án quan trọng này?

Bộ trưởng Tô Lâm:

Đề án “Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” là bước đi rất cơ bản nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng CAND được đề cập tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng: “Xây dựng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đề ra: “Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại và đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 lực lượng CAND tinh nhuệ, hiện đại”.

Quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề án, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đề án, chủ trì phối hợp với các ban, ngành, địa phương nghiên cứu, làm rõ cơ sở thực tiễn, cơ sở khoa học, lý luận của công tác xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới và đề xuất phương hướng, mục tiêu cụ thể, các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện bài bản, khoa học. Tới đây, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ có kế hoạch quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả theo đúng nội dung, yêu cầu, lộ trình đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng! 

4-2.jpg -0

Tôi rất cảm động khi nhiều đồng chí hoàn cảnh khó khăn, mới xây dựng gia đình, có đồng chí con còn nhỏ…, nhưng với tinh thần “sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Nhà nước và Nhân dân cần đến”, đã vượt lên hoàn cảnh, rời môi trường sống thị thành, gác lại những dự định, kế hoạch để lên đường nhận nhiệm vụ mới. Đây là những bước đường khó khăn, thử thách, song tôi tin tưởng rằng, với bản lĩnh của mình, các đồng chí sẽ vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ”…

Bộ trưởng Tô Lâm

Đăng Trường (Thực hiện)
.
.