Thủ đô Hà Nội hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn (Lào) ứng phó dịch COVID-19

Thứ Năm, 26/08/2021, 20:36

Chiều 26/8, tại buổi đón tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang tới thăm và làm việc,  Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Hà Nội luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương của Lào, đặc biệt là Thủ đô Viêng Chăn qua đó góp phần tích cực củng cố quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

 

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng đón tiếp Đại sứ Sengphet Houngboungnuang, khẳng định quan hệ Việt Nam – Lào là mối quan hệ không chỉ giữa hai quốc gia, mà còn là sự gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, giữa những người đồng chí cách mạng cùng chung vận mệnh, đã đồng cam cộng khổ, vui buồn có nhau.

Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam với nhân dân Lào tình thân như ruột thịt, anh em gắn bó trong một gia đình. Trên cơ sở đó, Bí thư Thành uỷ nêu rõ, phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn trân trọng và làm hết sức mình để không ngừng xây dựng mối quan hệ vĩ đại đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện, gắn bó keo sơn, thuỷ chung trong sáng với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhân dân các bộ tộc Lào cũng như với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các địa phương của Lào, đặc biệt là Thủ đô Viêng Chăn.

u.jpeg -0
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đón tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang tới thăm và làm việc. (Ảnh: Nhật Nam)

.

Chia sẻ khái quát về tình hình Thủ đô Hà Nội thời gian qua, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, kinh tế Thủ đô tăng trưởng khá, trung bình đạt khoảng 7,39%, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng chung của cả nước.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Hà Nội luôn xác định phòng, chống dịch là công tác cấp bách quan trọng hàng đầu, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tiễn của thành phố. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thủ đô đã quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố, tận dụng thời gian vàng giãn cách xã hội để khống chế dịch bệnh.

Thành phố cũng đã huy động nhân dân thực hiện giãn cách một cách thực chất; tập trung truy vết, khoanh vùng, cách ly các khu vực nguy cơ cao, tổ chức tiêm vaccine đảm bảo nhanh nhất, an toàn nhất. Thành phố cũng đã chuẩn bị phương án bố trí 70.000 giường phục vụ đối tượng F1, 30.000 giường bệnh cho bệnh nhân F0. Bí thư Thành uỷ khẳng định, tới nay  Hà Nội vẫn đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Cũng theo Bí thư Thành uỷ, mặc dù có mạng lưới quan hệ quốc tế rộng khắp, Hà Nội luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương của Lào, đặc biệt là Thủ đô Viêng Chăn qua đó góp phần tích cực củng cố quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Trong khuôn khổ khả năng của mình, Hà Nội cũng đã tham gia hỗ trợ xây dựng nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực tại Lào. Bí thư Thành uỷ cho rằng, kết quả này đạt được không thể thiếu sự hỗ trợ quý báu của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cũng như cá nhân Đại sứ Sengphet Houngboungnuang. 

q.jpeg -0
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội tặng Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn và 8 khu vực Bắc Lào 200.000 USD và trang thiết bị vật tư y tế để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Nhật Nam)

.

Bí thư Thành uỷ cho biết, gần đây, thấu hiểu khó khăn trong quá trình phòng, chống dịch COVID-19 của Lào, Thủ đô Hà Nội quyết định dành tặng một phần kinh phí và tặng thiết bị, vật tư y tế để phòng, chống dịch COVID-19 cho các địa phương của Lào gồm: hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn 30.000 khẩu trang y tế, 10.000 bộ xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2, 40.000 USD; tám tỉnh Bắc Lào mỗi tỉnh 20.000 USD.

Thủ đô Hà Nội cũng nhận được sự chia sẻ từ Thủ đô Viêng Chăn với khoản hỗ trợ 15.000 USD. Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh, dù giá trị vật chất không quá lớn nhưng đây thực sự là món quà hết sức có ý nghĩa vào thời điểm khó khăn, là minh chứng rõ nét cho tình cảm đoàn kết gắn bó hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Bí thư Thành uỷ mong muốn Hà Nội sẽ nhận được sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam và Lào để cùng với các địa phương của Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Bí thư Thành uỷ mong muốn, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang trong thời gian công tác còn lại ở Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành và là cầu nối quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước cũng như quan hệ giữa Hà Nội với các địa phương của Lào, trong đó trước mắt tập trung tổ chức thành công cuộc hội đàm trực tuyến giữa Bí thư Thành uỷ Hà Nội và Bí thư Thành uỷ Viêng Chăn nhằm kiểm điểm lại các kết quả hợp tác và thảo luận phương hướng hợp tác trong giai đoạn mới.

Cảm ơn những chia sẻ của Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV. Đại sứ bày tỏ biết ơn chân tình đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội, đã luôn quan tâm, sát cánh cùng Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào.

Nhân dịp ngày Quốc khánh Việt Nam 2-9 tới gần, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang đã gửi lời chúc mừng tới Thành uỷ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội. Đại sứ cũng mong muốn Hà Nội sẽ tạo điều kiện cho các cán bộ Ngoại giao Lào đi lại phục vụ công tác thời gian tới.

 

Chi Linh
.
.