Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi qua đời ở tuổi 86

Thứ Hai, 12/06/2023, 17:01

Ngày 12/6, người phát ngôn của cựu Thủ tướng, Thượng nghị sỹ Italy Silvio Berlusconi xác nhận chính khách này đã qua đời tại bệnh viện San Raffaele ở Milan, ở tuổi 86 tuổi.

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi qua đời ở tuổi 86 -0
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi trong một sự kiện năm 2011. Ảnh Reuters. 

Cựu Thủ tướng Berlusconi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Ông mắc bệnh ung thư máu trong một thời gian khá dài và gần đây bị nhiễm trùng phổi. Trước đó, ông đã nhập viện San Raffaele ở Milan vào cuối tuần vừa qua do tình hình sức khỏe nguy kịch.

Ông từng trải qua ca phẫu thuật tim vào năm 2016 và cũng bị ung thư tuyến tiền liệt. Năm 2020, ông mắc COVID-19 và cũng phải nhập viện nhiều lần sau đó. 

Từ năm 1994 tới nay, ông Berlusconi đã 3 lần giữ vị trí Thủ tướng Italy (1994-1995, 2001-2006 và 2008-2011).

Sinh ra trong một gia đình trung lưu ở thành phố Milan vào năm 1936, ông Berlusconi bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực bất động sản trước khi thành lập Berlusconi - tập đoàn truyền thông thương mại lớn nhất ở Italy.

Ông Berlusconi cũng được biết đến là một tỷ phú ngành truyền thông, thậm chí từng nhiều lần được so sánh với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông từng là Chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá AC Milan trong 26 năm, quản lý đội bóng này trong giai đoạn hoàng kim với 8 cúp vô địch Italy và 5 cúp vô địch châu Âu. Năm 2017, ông bán lại câu lạc bộ này. 

Tiến Dũng (Theo AP)
.
.