Nga mở rộng sự hiện diện lâu dài ở Bắc Cực

Thứ Sáu, 21/07/2023, 09:59

Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu giới chức Nga lập kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu tại các khu vực quân đội Nga hiện diện thường trực ở Bắc Cực.

Interfax ngày 21/7 dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu nhà chức trách Nga lập kế hoạch tổng thể về việc xây dựng các khu định cư, bao gồm cơ sở hạ tầng xã hội, nhà ở và hạ tầng năng lượng tại các địa điểm ở vùng Bắc Cực có sự hiện diện thường trực của đơn vị quân đội Nga.

Nga mở rộng hiện diện lâu dài ở Bắc Cực -0
Phương tiện quân sự của Nga ở một căn cứ thuộc vùng Bắc Cực. Ảnh: GettyImages

Kế hoạch trên bao gồm việc thiết lập các lãnh thổ hành chính khép kín (ZATO) có chức năng đảm bảo không chỉ các hoạt động quân sự mà còn các hoạt động đời sống bình thường khác của quân nhân, động thái được mô tả là để đảm bảo sự hiện diện quân sự lâu dài của Moscow ở Bắc Cực.

Theo Interfax, ông Putin cũng ủng hộ ý tưởng phát triển các "thành trì" của Nga ở Bắc Cực. "Các khu định cư lớn hay nhỏ (ở Bắc Cực) đều có tầm quan trọng chiến lược với đất nước", ông Putin nói, cho biết thêm việc thực hiện kế hoạch nêu trên có thể bắt đầu từ năm 2025.

Nga những năm qua thể hiện quyết tâm duy trì ưu thế tổng thể ở Bắc Cực, nơi chứa 1/4 tổng trữ lượng dầu và khí tự nhiên chưa khai thác của Trái đất. Tổng thống Putin từng nói rằng giá trị khoáng sản của Bắc cực ước tính khoảng 30 nghìn tỷ USD.

Dưới tác động của tình trạng biến đổi khí hậu, các khối băng ở Bắc Cực đang tan chảy, làm gia tăng khả năng tiếp cận tới trữ lương dầu khí khổng lồ cùng các nguồn khoáng sản khác ở Bắc Cực cũng như mở ra một tuyến giao thương đường biển hoàn toàn mới nối châu Âu với khu châu Á.

Cuối năm 2020, Tổng thống Nga đã kí sắc lệnh về việc Hạm đội phương Bắc Hải quân Nga được nâng cấp lên thành quân khu để đảm bảo khả năng bảo vệ lãnh thổ Nga ở phía Tây Bắc và vùng Bắc Cực.

Thu Trà
.
.