Ông Macron muốn Chủ tịch Trung Quốc thúc đẩy đàm phán hòa bình ở Ukraine

Thứ Năm, 06/04/2023, 19:25

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 6/4 kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận với Nga và giúp chấm dứt xung đột tại Ukraine, trong chuyến công du nhiều hi vọng đến Bắc Kinh của ông chủ Điện Elysee.

"Tôi biết tôi có thể tin tưởng vào ngài trong việc thuyết phục nước Nga và đưa các bên trở lại bàn đàm phán", Tổng thống Pháp Macron chia sẻ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân dân ngày 6/4.

Những tuyên bố này được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày của Tổng thống Macron đến Trung Quốc, với một trong những mục tiêu chính là đảm bảo Trung Quốc đóng một vai trò trong việc thúc đẩy hòa bình ở Ukraine.

Ông Macron muốn Chủ tịch Trung Quốc thúc đẩy đàm phán hòa bình Ukraine -0
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Al Jazeera

Điện Elysee cho biết, cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo hai nước đã diễn ra "thẳng thắn và mang tính xây dựng", trong khi Bắc Kinh nhận định cuộc hội đàm đã diễn ra "thân thiện" và "có chiều sâu".

Theo Tân Hoa Xã, nhà lãnh đạo Trung Quốc hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Pháp. Lưu ý rằng thế giới ngày nay đang trải qua quá trình biến đổi lịch sử sâu sắc, ông Tập nhấn mạnh việc Trung Quốc và Pháp là các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

"Trung Quốc và Pháp kiên quyết ủng hộ một thế giới đa cực và dân chủ hơn trong quan hệ quốc tế. Hai nước có khả năng và trách nhiệm vượt lên trên những khác biệt và trở ngại, đi theo định hướng chung là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ổn định, cùng có lợi dám nghĩ dám làm, năng động và thực hành chủ nghĩa đa phương thực sự vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng toàn cầu", ông nói.

Ông Tập Cận Bình đồng thời đánh giá chuyến thăm của Tổng thống Macron tới Trung Quốc lần này sẽ tạo động lực mới và mang lại sức sống mới cho quan hệ Trung Quốc - Liên minh châu Âu.

Về vấn đề Ukraine, hai bên đều nhất trí kêu gọi tiến hành hòa đàm để giải quyết xung đột "càng sớm càng tốt", coi đây là giải pháp chính trị cho vấn đề này. 

An Nhiên
.
.