Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) công bố video ghi lại cảnh triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công 4 đài radar thuộc hệ thống phòng không S-400 ở Crimea.
Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) công bố video ghi lại cảnh triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công 4 đài radar thuộc hệ thống phòng không S-400 ở Crimea.
Truyền thông Ukraine xác nhận lực lượng Nga đang gây áp lực lớn lên phòng tuyến Ukraine ở Donetsk và đang tiến công vào 5 khu định cư mới do Kiev kiểm soát.
Liên minh châu Âu (EU) đang tích cực thúc đẩy một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính dài hạn cho Ukraine thông qua việc chuyển gần 200 tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng sang các kênh đầu tư có rủi ro cao hơn nhưng mang lại lợi nhuận lớn hơn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga không tìm kiếm sự đầu hàng của Ukraine, nhưng mong muốn Kiev thừa nhận "thực tế trên thực địa".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rời hội nghị thượng đỉnh G7 với khoản viện trợ mới từ nước chủ nhà Canada, tuy nhiên, lại không có tuyên bố chung ủng hộ nào từ các thành viên hoặc cơ hội gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Truyền thông Ukraine xác nhận ít nhất 12 vị trí tại thủ đô Kiev trúng hỏa lực Nga, kéo theo các vụ cháy lớn và "rất nhiều thiệt hại".
Ukraine đã tiếp nhận từ Nga thêm 1.200 thi thể công dân nước này thiệt mạng vì xung đột, nhưng không bàn giao cho đối phương thi thể binh sĩ Nga nào.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/6 (giờ địa phương) tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công trong đêm bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái nhằm vào các doanh nghiệp và cơ sở quân sự của Ukraine tại Kiev.
Mỹ sẽ cắt giảm ngân sách viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới, thay vào đó là các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang diễn ra.
Nga vẫn sẵn sàng trả lại thi thể của những người lính Ukraine thiệt mạng trong cuộc chiến và đang đàm phán với Kiev về vấn đề này, Điện Kremlin thông báo ngày 10/6.
Các quan chức Nga ngày 10/6 cho biết, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm của Ukraine đã khiến Nga buộc phải tạm dừng các chuyến bay tại tất cả các sân bay phục vụ Moscow và thành phố lớn thứ hai của đất nước là St. Petersburg, nhưng không gây ra thiệt hại nào.
Một lệnh ngừng bắn diện rộng giữa Nga-Ukraine từng rất được kì vọng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới nhậm chức và quyết tâm thúc đẩy các bên ngồi vào bàn đàm phán. Tuy vậy, qua 2 cuộc gặp ít kết quả ở Istanbul, cho thấy Nga vẫn quyết tâm chiến thắng trên chiến trường, còn Ukraine đặt cược vào những cuộc tấn công táo bạo các mục tiêu trọng yếu của Moscow, mà điển hình là chiến dịch “Mạng nhện” đầu tháng 6 này.
Khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine ngày càng xa vời khi Kiev duy trì lập trường cứng rắn trước những yêu cầu an ninh của Moscow, còn quân đội Nga đang mở rộng tiến công, gia tăng sức ép tại hai tỉnh Sumy và Dnipro.
Nga và Ukraine ngày 9/6 đã trao đổi tù binh chiến tranh dưới 25 tuổi, bước đầu tiên trong một loạt các cuộc trao đổi tù binh được lên kế hoạch.
Quân đội Ukraine xác nhận “lực lượng tác chiến đặc biệt” nước này đã tấn công căn cứ không quân Savasleyka ở vùng Nizhny Novgorod và đánh trúng 2 chiếc tiêm kích.
Tổng thống Volodymyr Zelensky phàn nàn việc Mỹ chuyển 20.000 tên lửa "lẽ ra của Ukraine" sang Trung Đông, đồng thời lo ngại Nga sẽ giành chiến thắng ở Ukraine nếu xung đột kéo dài nhiều năm.
Quân đội Nga đang tiến gần hơn tới thành phố Sumy ở phía Đông Bắc Ukraine và xác nhận đã mở một mặt trận tấn công mới vào tỉnh miền Trung Dnipro.
Ông Vladimir Medinsky, Trợ lý Tổng thống Nga, Trưởng đoàn đàm phán hòa bình Nga - Ukraine hôm 7/6 (giờ địa phương) thông tin, nhóm đàm phán Ukraine vì một số lý do đã không đến điểm tiếp nhận thi thể binh sĩ. Ngay sau đó, Kiev cũng đưa ra tuyên bố.
Giới chức Ukraine kích hoạt còi báo động không kích trên toàn lãnh thổ sau khi phát hiện Nga bắn lượng lớn tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ nước này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/6 khẳng định với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông sẽ phải đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào phi đội máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga, đồng thời cũng mô tả các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine là “hữu ích”.