Một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại kho đạn dược ở tỉnh Kampong Speu của Campuchia chiều nay (27/4), khiến ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng và một số người khác bị thương.
Một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại kho đạn dược ở tỉnh Kampong Speu của Campuchia chiều nay (27/4), khiến ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng và một số người khác bị thương.
Hamas thông báo nhận phản hồi của Israel về đề xuất ngừng bắn ở Dải Gaza, trong khi Tel Aviv cho hay họ đang chìa "cơ hội cuối cùng" trước khi tiến hành đổ bộ thành phố Rafah.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin công bố gói viện trợ quân sự dài hạn trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm tên lửa phòng không Patriot và đạn dược các loại.
Lực lượng Houthi ở Yemen thông báo bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ trên bầu trời Yemen, đánh dấu chiếc thứ ba loại này rơi tại khu vực kể từ cuối năm ngoái.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến công du kéo dài 3 ngày tới Trung Quốc với mục tiêu, theo giới phân tích, tìm cách ổn định mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 năm của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ và cũng là hoạt động mới nhất trong loạt tiếp xúc cấp cao giữa hai nước, sau thời gian căng thẳng.
Truyền thông Triều Tiên ngày 26/4 xác nhận thử nghiệm hệ thống tên lửa phóng loạt cỡ nòng 240 mm mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Sau những cuộc thảo luận không mấy dễ dàng trong thời gian dài, Liên minh châu Âu (EU) đã tìm được hướng đi “đoàn kết và trách nhiệm” để tháo gỡ bài toán khó di cư, một vấn đề nan giải lâu nay khi hàng triệu người, từ Trung Đông, châu Phi và châu Á tìm về nơi mà họ cho là “miền đất hứa” để tránh bạo lực, xung đột, bất ổn chính trị, khủng hoảng kinh tế và nghèo đói, bất chấp chặng đường rủi ro, và thậm chí là cả nguy cơ không được tiếp nhận.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp người đồng cấp Vương Nghị ngày 26/4 tại Bắc Kinh để thảo luận về một loạt vấn đề giữa hai bên.
Quân đội Israel triển khai hàng chục xe tăng đến phía Nam Dải Gaza và bố trí các hệ thống pháo binh cách đó không xa, động thái nhằm chuẩn bị cho chiến dịch đổ bộ thành phố Rafah.
Mỹ muốn thúc đẩy một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) về việc cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm vũ khí hạt nhân, trên không gian vũ trụ. Tuy nhiên, Nga không ủng hộ nỗ lực của Washington mà kêu gọi cần áp đặt lệnh cấm bao trùm với mọi loại khí tài.
Thủ tướng Haiti Ariel Henry ngày 25/4 (giờ địa phương) đã chính thức từ chức, mở đường cho Hội đồng chuyển tiếp lên nắm quyền nhằm khôi phục lại cuộc sống bình yên tại Haiti sau chuỗi ngày khủng hoảng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/4 (giờ địa phương) thông báo kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 5 tới, trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy mối quan hệ song phương.
Lãnh đạo phong trào vũ trang Hamas ở Dải Gaza khẳng định, nhóm sẽ giải tán nhánh quân sự Lữ đoàn al-Qassam nếu một nhà nước Palestine có chủ quyền hoàn toàn ở Dải Gaza và Bờ Tây được thành lập.
Sáng 19/4, tại thành phố Karachi (miền Nam Pakistan), một âm mưu tấn công đoàn xe chở người nước ngoài bị cảnh sát chặn đứng. Đến đêm 19/4, tại Iraq, một tiếng bom liều chết rung chuyển căn cứ Calso. Trong mâu thuẫn, xung đột và thù hận bủa vây, bóng ma ghê rợn của chủ nghĩa khủng bố quốc tế, có thể nói, đã lại trỗi dậy đầy hung hãn.
Diễn ra trong ngày 17 và 18/4, Hội nghị Thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại thủ đô Brussels (Bỉ) hướng đến mục tiêu đạt được sự nhất trí, trong việc đối phó với những thách thức hiện tại. Tuy nhiên, có vẻ như kể cả với hàng loạt thông điệp mang tính đồng thuận được đưa ra, giới quan sát quốc tế vẫn dễ dàng nhận thấy các biểu hiện bế tắc chiến lược, đối với châu Âu nói riêng và phương Tây nói chung.
Trong bối cảnh quan hệ Israel - Iran đang trở nên căng thẳng sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và hàng trăm máy bay không người lái của Iran vào bên trong lãnh thổ Israel hôm 13/4 vừa qua, vụ tấn công bằng máy bay không người lái gần căn cứ quân sự phía Tây Bắc thành phố Isfahan, miền Trung Iran hôm 19/4 đang khiến thế giới lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện lan rộng khắp Trung Đông.
Đầu tháng 4/2024, tiêm kích Su-34 của Nga đã dội bom nhiệt áp loại ODAB-500 xuống các cứ điểm của lực lượng Ukraine. Trước đó, vào hôm 16/3, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố, lực lượng nước này đã thực hiện cuộc tấn công chính xác từ trên không nhằm vào địa điểm triển khai của nhóm Kraken (đơn vị đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine) và tiêu diệt tới 300 binh sĩ.