Biến tòa nhà chọc trời thành cỗ máy lọc không khí khổng lồ

Thứ Hai, 29/05/2017, 21:35
Cuộc thi thiết kế tòa nhà chọc trời năm 2016 của tạp chí eVolo thu hút các kiến trúc sư từ khắp mọi nơi trên thế giới với những thiết kế nhà chọc trời độc đáo trong tương lai.

Giải thưởng eVolo được lập ra từ năm 2006 với mục đích tìm kiếm những ý tưởng đột phá trong thiết kế các tòa nhà chọc trời. Từ đó đến nay, giải thưởng đã thu hút hơn 6.000 dự án sở hữu các công nghệ, vật liệu, thiết kế, không gian chỉ có trong tưởng tượng. Các sản phẩm thắng cuộc sẽ được chọn theo tiêu chí sáng tạo, độc đáo nhưng phải mang tính khả thi trong thi công.

Dự án The Valley of the Giants.

Năm 2017 chỉ vừa mới đến, nhưng một công ty kiến trúc đã nhìn thấy tương lai cho cả nhân loại trong 45 năm tới. Arconic - một công ty chế tạo vật liệu, đã có ý tưởng về một tòa nhà chọc trời cao 3 dặm (khoảng 4.827km) được xây dựng từ những chất liệu tự sản xuất hoặc đã có trên thị trường, với mặt ngoài thiết kế bằng chất liệu có thể "ăn sương bụi" và ban công có thể tự co lại.

Tòa tháp này là một phần trong chiến dịch "The Jetsons" của công ty Arconic - dựa trên nội dung của bộ phim hoạt hình nổi tiếng năm 1962 và sẽ được đặt trong bối cảnh của năm 2062. Các kỹ sư của Arconic đã làm việc cùng với các nhà khoa học nghiên cứu về tương lai để tưởng tượng ra những công nghệ sẽ trở nên hữu ích nhất trong vài thập kỷ kể từ bây giờ.

Sherri McCleary là một trong những người phụ trách về khoa học vật liệu của Arconic, cho biết một trong những dự án trước mắt và thú vị nhất đó là EcoClean - một lớp bao phủ đặc biệt giúp các tòa nhà cao tầng có thể tự làm sạch và lọc không khí xung quanh. Công nghệ này được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2011 và cung cấp nhiều lợi ích hơn là sử dụng khung cửa sổ thủy tinh truyền thống.

Theo bà, lớp bao phủ chức năng tạo nên tính thẩm mỹ, bảo trì và cung cấp lợi ích cho môi trường xung quanh bằng cách giảm hàm lượng chất gây ô nhiễm hoạt động dựa trên sự hỗ trợ của ánh sáng và hơi nước trộn lẫn với hóa chất trên lớp bao phủ để sản xuất các nguyên tử có nguồn gốc tự do.

Các gốc tự do này kéo chất ô nhiễm từ không khí và phá vỡ chúng để đẩy bụi bẩn ra khỏi tòa nhà - giống như quá trình lột da chết. Và kết quả cuối cùng là một tòa nhà cao tầng sạch sẽ được bao quanh bởi bầu không khí trong lành, không khói bụi.

Một sáng kiến khác là chiếc cửa sổ mà Arconic hy vọng có thể là một phần trong thiết kế tòa tháp cao 3 dặm. Thiết kế mới này được gọi là Bloomframe. Về cơ bản, đó là một cửa sổ cơ giới hóa có thể chuyển đổi thành một ban công được làm bằng kính chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút. Bản thiết kế đạt giải nhất năm nay của tạp chí eVolo đó là hình ảnh công viên trung tâm New York được đưa xuống lòng đất với độ sâu 30m. Được thiết kế bởi Yitan Sun và Jianshi Wu, 2 kiến trúc sư này mong muốn được đào sâu xuống nền đất của công viên trung tâm. Từ đó giúp người dân ở New York không bị chắn tầm nhìn công viên bởi các tòa nhà cao tầng. Xung quanh vách công viên sẽ là những tấm gương phản chiếu toàn bộ khung cảnh của nó.

Tòa nhà The Hive dành cho các máy bay không người lái được trao giải nhì bởi thiết kế đột phá của mình. Tòa nhà này là một trạm kiểm soát thẳng đứng dành cho các máy bay không người lái, tại đây sẽ quản lý những máy bay không người lái trong việc vận chuyển các gói hàng và vật dụng cho người dân ở New York. Được thiết kế bởi Hadeel Ayed Mohammad, Yifeng Zhao, và Chengda Zhu ở Mỹ, những kiến trúc sư này đã mường tượng về một tương lai các máy bay không người lái có thể được nới lỏng về mặt pháp luật.

Tòa nhà Data Skyscrapper phục vụ lưu trữ dữ liệu tại Iceland. Tòa nhà được thiết kế giống một bo mạch 3D khổng lồ, đây sẽ là nơi lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn của các công ty trên thế giới. Các trung tâm dữ liệu hiện nay có thể tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nhưng 2 vị kiến trúc sư thiết kế tòa nhà này là Valeria Mercuri và Marco Merletti ở Ý cho biết tòa nhà trung tâm dữ liệu này sẽ hoàn toàn sử dụng nguồn năng lượng tái tạo tại Iceland như thủy điện hoặc nhiệt điện. Thời tiết lạnh ở Iceland cũng sẽ giúp trung tâm dữ liệu này tự làm mát, các nhà đầu tư sẽ không tốn nhiều tiền vào các hệ thống làm mát truyền thống.

Tòa nhà The Cloud Craft là:  nhà chọc trời tạo mưa nhân tạo, thiết kế thông minh tạo mưa nhân tạo cho vùng đất khô hạn nhất trên trái đất. Được thiết kế bởi Michael Militello và Amar Shah, The Cloud Craft mô phỏng các đám mây và sẽ giúp phát triển thời tiết thuận lợi cho ngành nông nghiệp ở các vùng khô hạn.

Tòa nhà The Cloud Craft.

Tòa nhà Trans-Pital là: một dự án bệnh viện không gian. Bệnh viện này có khả năng thay đổi và thích ứng với nhu cầu của bệnh nhân. Dự án được thiết kế bởi Chen Linag, Jia Tongyu, Sun Bo, Wang Qun, Zhang Kai và Choi Minhye đến từ Trung Quốc.

Dự án Land-Escape đưa ra một cơ sở hạ tầng an toàn và tạm thời trong trường hợp có động đất xảy ra ở Tehran, dự án này là một mạng lưới đô thị được nối tới một khu vực trung tâm.

Dự án The Valley of the Giants đề xuất ý kiến tạo ra một ốc đảo lớn tại Algeria. Các kiến trúc sư dự định sử dụng cơ sở hạ tầng và môi trường sinh thái để khởi động mô hình nhà thực vật bào tử, có công năng sản xuất, thu thập và xử lý nước sau đó sẽ thụ phấn cho cây cỏ khu vực xung quanh.

Toà nhà cao ốc Trở về với thiên nhiên (Return to Nature), thiết kế bởi Nathakit Sae-Tan và Prapatsorn Sukkaset tại Thái Lan, giúp con người sống gần với thiên nhiên hơn.

Tòa nhà The Sensory, là một phòng nghiên cứu khám phá các giác quan con người ở trên một hòn đảo trên sông Yangtze, Trung Quốc.

López Balan, Gabriel Mendoza Cruz, Ana Saraí Lombardini Hernández và Yayo Melgoza Acuautla đến từ Mexico, nhận được giải khuyến khích cho thiết kế của mình: Neza York Towers. Đây là hệ thống chống lụt dành cho các thành phố. Các tòa tháp này được thiết kế để thu thập lượng nước mưa tụ trong các hồ nước ở các khu đô thị gặp vấn đề về đất lún hoặc lũ lụt. Lượng nước mưa trữ trong các tòa nhà sẽ được sử dụng để trồng cây.

Dự án Sustainable Skyscraper Enclosure đề xuất phương án nỗ lực giải quyết những thiệt hại môi trường bị gây ra bởi kiến trúc cơ sở hạ tầng thế kỉ 20, phương án được đưa ra ở đây đó là thay đổi mục đích hoạt động của các tòa nhà nhằm biến chúng thành những tòa nhà thân thiện với môi trường.

Văn Nguyễn-L.T.(tổng hợp)
.
.