Cụ ông cao niên nhất thế giới

Thứ Năm, 17/08/2017, 11:44
Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức ghi nhận cụ Francisco Nunez Olivera, 112 tuổi, công dân Vương quốc Tây Ban Nha, như là "Người đàn ông cao niên nhất thế giới đang còn sống".

Theo giấy tờ tùy thân, cụ F. Olivera sinh ngày 13-12-1914 tại thị trấn Bienvenida, trong tỉnh Badajoz thuộc Cộng đồng tự trị Extremadura phía tây Tây Ban Nha. Năm 19 tuổi, cụ F. Olivera gia nhập quân đội, từng tham gia cuộc Nội chiến Tây Ban Nha (1936-1939) chống lại chế độ độc tài Franco. Sau dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 112, cụ F. Olivera trở nên nổi tiếng khắp đất nước như là người sống thọ nhất.

Ngoài ra cụ F. Olivera còn được công chúng ngưỡng mộ gọi bằng biệt danh "Marchena đệ nhị", do khuôn mặt cụ trông giống hệt nam danh ca huyền thoại Jose Tejada Marin (1903-1976), nổi tiếng qua nghệ danh Pepe Marchena là ca sĩ tiêu biểu của thể nhạc flamenco, dòng nhạc vui nhộn vừa hát vừa đánh đàn guitar, lại vừa búng ngón tay và gõ gót giày trên sàn diễn có xuất xứ từ Tây Ban Nha.

Được biết, theo danh sách dựa trên kết quả nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), được công bố dạo cuối năm 2015 xếp Vương quốc Tây Ban Nha là quốc gia có tuổi thọ trung bình đứng hàng thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Nhật Bản.

Kể từ ngày 11-8 vừa qua, khi cụ Yisrael Kristal ở Israel từ trần thọ 113 năm và 330 ngày tuổi, thì cụ F. Olivera trở thành người đàn ông cao niên nhất thế giới với 112 năm và 243 ngày tuổi. Còn người cao niên nhất thế giới hiện nay là cụ bà Violet Brown 117 tuổi, công dân quốc đảo Jamaica ở Tây bán cầu.

Q.Long (theo Guinness)
.
.