Lọn tóc đắt giá

Thứ Năm, 25/02/2016, 12:25
Trong phiên giao dịch vào ngày 20-2 vừa qua, diễn ra tại Nhà bán đấu giá Heritage Auction Galleries ở thành phố Dallas (tiểu bang Texas, Mỹ), một lọn tóc của cố ca sĩ John Lennon (1940-1980), người sáng lập kiêm thủ lĩnh ban nhạc Anh huyền thoại The Beatles đã được bán với giá 35.000USD, gấp 3 mức khởi điểm cho người mua là nhà sưu tập nổi tiếng người Anh Paul Fraser.

Khi tham gia đóng bộ phim hài “How I Won the War” (Làm thế nào tôi đã thắng được cuộc chiến này) của đạo diễn người Mỹ Richard Lester vào năm 1967 (ảnh), cũng là tác phẩm điện ảnh duy nhất có J. Lennon xuất hiện, để phù hợp với việc thủ vai một người lính ngự lâm, vị đạo diễn đã yêu cầu J. Lennon cắt phần tóc gáy quá dài đi.

“Người thợ cắt tóc của đoàn làm phim đã giữ lại một lọn tóc gáy dài độ 10cm của J. Lennon làm kỷ niệm. Rồi hậu duệ của ông này quyết định đem bán đấu giá món tóc đó”, đại diện Nhà đấu giá Heritage Auction Galleries cho biết xuất xứ của kỷ vật sau khi phiên giao dịch kết thúc.

Q.Long (theo AP)
.
.