Nghị viện EU dời các phiên họp sang Bỉ vì dịch COVID-19
Cụ thể, phiên họp thường kỳ của tháng 3 kéo dài 4 ngày trong tuần lễ từ ngày 9 đến ngày 12/3, quy tụ tất cả 705 nghị sĩ (MEP) thuộc 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ diễn ra tại Brussels; trừ những trường hợp có lý do chính đáng có thể tham dự theo hình thức trực tuyến.
Theo lời MEP David Sassoli, Chủ tịch EP: "Sau khi tham khảo ý kiến từ Văn phòng Y tế EP, để tránh rủi ro về sức khỏe nếu phiên họp toàn thể vẫn được tổ chức tại Strasbourg. Vì nguyên nhân bất khả kháng, vào buổi chiều ngày 6/3 tôi đã đưa ra quyết định hy hữu chưa từng có, yêu cầu các MEP phải đến Brussels họp cho đến khi có thông báo mới".
![]() |
Được biết, EP được thành lập vào ngày 10/9/1952 với tên gọi ban đầu là Hội nghị chung của Cộng đồng Than Thép châu Âu (ECSC), tới năm 1979 đổi thành EP.
Trụ sở của EP gồm 2 địa điểm, với trụ sở chính đặt tại Strasbourg (Pháp) dành cho các phiên họp toàn thể, còn địa điểm ở Brussels (ảnh) để họp trù bị. Riêng Ban thư ký cũng là cơ quan hành chính của EP lại đóng ở Đại công quốc Luxembourg.