Pháp: Bộ trưởng văn hóa kêu gọi giữ gìn tiếng mẹ đẻ

Thứ Ba, 27/08/2019, 14:41
Trên trang cá nhân của mình thuộc mạng xã hội Twitter, ông Franck Riester, đương kim Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp, đã kêu gọi người dân Pháp nỗ lực giữ gìn việc sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, hạn chế dùng tiếng nước ngoài "xen kẽ" để bảo tồn sự trong sáng của Pháp ngữ.


Lời kêu gọi được Bộ trưởng F. Riester đưa ra, nhân kỷ niệm 1/4 thế kỷ (1994-2019) điều luật Toubon về sử dụng tiếng mẹ đẻ trong hệ thống phát thanh và truyền hình trên toàn quốc, được Nghị viện Pháp thông qua; cũng như quy định các đài phát thanh truyền hình phải phát tối thiểu 40% thời gian là âm nhạc Pháp, thuộc các chương trình ca nhạc hàng ngày. 

"Dân tộc Pháp tự hào về văn hóa và ngôn ngữ của mình, luôn không ngừng nỗ lực để giữ gìn sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ trước sự xâm nhập của phong tục và văn hóa ngoại lai" - Bộ trưởng F. Riester khẳng định.

Q.Phú (theo Reuters)
.
.