Pháp huấn luyện đại bàng săn bắt máy bay không người lái

Thứ Sáu, 24/03/2017, 09:45
Lực lượng không quân Pháp đang tổ chức huấn luyện đại bàng con săn bắt máy bay không người lái (drone) điều khiển từ xa bằng pin siêu năng lượng thường lượn lờ trong không gian cấm bay.

Chúng được đào tạo toàn thời gian như một chiến sĩ trong quân ngũ tại Căn cứ không quân tại khu vực Mont-de-Marsan thuộc miền tây nam nước Pháp.

Để tập cho quen, người ta đặt lên nóc drone những cái trứng chưa nở, khi nở rồi chúng vẫn nằm trên đó trong những ngày đầu đời. Chúng phải xem drone là con mồi và được thưởng một miếng thịt ngon sau mỗi lần chộp bắt drone thành công.

Kể từ năm 2015, nhiều drone thường xuyên bay qua Điện Elyseé (Dinh Tổng thống) và một khu quân sự mật ở khu vực Brittany (phía đông).

Ngay sau đó, một bộ luật được ban hành và cấm mọi người sử dụng drone trong khu vực nội thành, và buộc người sử dụng phải báo cáo chính quyền nếu thật sự sử dụng có mục đích. Ngoài Pháp, hiện cảnh sát Hà Lan cũng đào tạo đại bàng săn bắt drone rất hiệu quả.

Phương Nguyên (theo Scientifically)
.
.