Tân kỷ lục gia về trượt tuyết tốc độ

Thứ Hai, 09/10/2017, 12:29
Trong ảnh là khoảnh khắc cựu vận động viên trượt tuyết tốc độ chuyên nghiệp 51 tuổi người Anh Graham Bell, đạt vận tốc tối đa 117 dặm/giờ (187,2km/giờ) vào ngày 3-10 vừa qua, phá kỷ lục thế giới 108,2km/giờ ghi trong Sách Guinness niên giám 2018 về trượt tuyết tốc độ.

Sự việc diễn ra tại Trung tâm thử nghiệm Bắc cực của Hãng xe hơi Jaguar Land Rover, tọa lạc ở ngoại vi thị trấn Arjeplog, thuộc hạt Norrbotten phía bắc Thụy Điển. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 3-10, trong điều kiện nhiệt độ âm 28 độ C, vận động viên kỳ cựu G. Bell khởi sự cuộc đua chinh phục kỷ lục của mình, bằng cách để chiếc xe đời mới hiệu Jaguar XF Sportbrake có công suất cực mạnh kéo theo đằng sau, giống như bộ môn thể thao trượt sky dưới nước do ca nô kéo vậy.

Xe dần tăng tốc đến thời điểm đạt tới 187,2km/giờ mà G. Bell vẫn trụ vững, được vị đại diện Sách Kỷ lục Guinness có mặt tại chỗ chính thức xác nhận: G. Bell đã trở thành tân kỷ lục gia về trượt tuyết tốc độ.

Được biết, tay đua G. Bell từng có mặt trong thành phần đội tuyển Anh tham dự các kỳ Thế vận hội Mùa đông tổ chức vào các năm 1984, 1988, 1992, 1994 và 1998. Sau khi giải nghệ, ông trở thành bình luận viên nổi tiếng về bộ môn trượt tuyết tại các kỳ Olympic Mùa đông kế tiếp diễn ra vào các năm 2002, 2006, 2010 và 2014, cũng như tại kỳ Thế vận hội Mùa đông lần thứ XXIII vào đầu năm 2018 tới đây, tổ chức tại thành phố Pyeongchang (Hàn Quốc).

Q.Long (theo Sky Sports)
.
.