Văn phòng 3D

Thứ Hai, 30/05/2016, 15:00
Vào ngày 24-5 vừa qua, tòa nhà văn phòng dựng bằng máy in 3D đầu tiên trên thế giới đã được khánh thành ở trung tâm thành phố Dubai, Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE) mở đường cho cuộc cách mạng vật liệu mới trong ngành xây dựng dân dụng quốc tế.

Tòa văn phòng 1 tầng với diện tích mặt sàn là 250m², được làm bằng vật liệu nguyên tấm cấu thành từ cát, sỏi và ximăng trộn lẫn, do chiếc máy in 3D khổng lồ có kích thước là 6m x 36,5m x 12m tạo tác, đã hoàn tất sau 17 ngày thi công cùng tổng kinh phí là 140.000 USD gồm cả tiền sử dụng đất.

Tòa văn phòng độc đáo sẽ được sử dụng làm trung tâm thông tin của Quỹ Vì tương lai Dubai, với trụ sở làm việc chính hiện diện trong tòa nhà cao tầng sát phía sau. Các chuyên gia xây dựng người địa phương đánh giá rằng, nếu so sánh với các phương thức xây cất truyền thống, thì việc xây nhà bằng máy in đa chiều sẽ rút ngắn thời gian thi công  từ 50-70%, cũng như tiết giảm chi phí lao động từ 50-80%. 

Dự kiến tới năm 2030, hơn 1/4 các tòa nhà mới ở Dubai sẽ được xây dựng bằng vật liệu do máy in 3D tạo tác.

K.Dung (theo Reuters)
.
.