Romania có tỷ lệ nữ lãnh đạo cao nhất EU

Thứ Ba, 08/03/2016, 18:05
Ủy ban châu Âu (EC) mới công bố số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ trung bình của phụ nữ làm công tác lãnh đạo ở khối EU trong năm 2015 vừa qua là 13,7%. Đứng đầu trong bảng thống kê là Romania, với hơn 30% số phụ nữ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo ở cơ quan quản lý các cấp.

Tiêu biểu là bà Rovana Plumb, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu gần 4 năm trước, sau đó làm Bộ trưởng Bộ Lao động, Gia đình, Bảo trợ xã hội và Người cao tuổi, là thành viên trẻ tuổi nhất trong chính phủ.

Bà Rovana Plumb.

Xếp thứ 2 là Latvia, với 21% đại diện phái yếu. Đứng thứ 3 là Vương quốc Đan Mạch, với tỷ lệ nữ giới chiếm 19,3% các vị trí lãnh đạo, trong đó có bà Helle Thorning-Schmidt 48 tuổi đứng đầu Chính phủ nước này từ đầu tháng 10-2011, là nữ Thủ tướng trẻ tuổi nhất trong toàn khối EU.

X.Hiếu (theo DPA)
.
.