Băn khoăn với mức phí khai thác nhiều bến phà ở Long An
Phía sau việc khai thác hiệu quả nhiều bến phà để phục việc đi lại của người dân địa phương trong thời gian qua, thì khoản kinh phí Phòng Kinh tế và Hạ tầng (KTHT) một số huyện của tỉnh Long An thu về cho ngân sách đang khiến dư luận băn khoăn…
Ngày 29/8/2023, ông Đỗ Thành Hải, Trưởng phòng KTHT huyện Châu Thành ký hợp đồng cho thuê quản lý, khai thác bến phà Thanh Vĩnh Đông - Đồng Sơn với ông Nguyễn Văn Phương, một người dân ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, theo phương án đã được UBND huyện Châu Thành phê duyệt ngày 17/7/2023 cùng các quy định liên quan. Thời hạn cho thuê khai thác bến phà trên được hai bên xác định trong 10 năm, kết thúc vào ngày 31/8/2033, được tính từ ngày hai bên ký kết biên bản bàn giao tài sản cho thuê trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Do đây là bến phà nối giữa huyện Châu Thành (Long An) với huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) nên nhu cầu đi lại của người dân 2 địa phương khá đông. Từ đó giá cho thuê được xác định trong hợp đồng trong vòng 5 năm đầu là hơn 21,9 tỷ đồng, bình quân hơn 365,3 triệu đồng/tháng; từ năm thứ 6 đến năm cuối cùng, mức giá cho thuê còn tăng dần lên, từ 383 đến 398 triệu đồng/tháng. Mức giá cho thuê này cũng đã được xác định rõ trong quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền khai thác bến của UBND huyện Châu Thành ngày 28/8/2023. Số tiền cho thuê trên được nộp luân phiên hàng tháng cho huyện Châu Thành và huyện Gò Công Tây.

Tuy vậy hợp đồng trên chỉ được thực hiện trong vài tháng, ngày 7/5/2024 vừa qua Phòng KTHT Châu Thành đã đưa ra phương án đấu giá lại đối với bến phà này với mức giá khởi điểm thuê khai thác bến trong 5 năm giảm rất mạnh, chỉ còn ở mức hơn 6,2 tỷ đồng, tương ứng với mức hơn 1,24 tỷ đồng/năm căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín. Sau đó 2 ngày, UBND huyện Châu Thành đã có quyết định phê duyệt phương án đấu giá của Phòng KTHT. Ngày 29/5, Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí ở TP Hồ Chí Minh đã ra thông báo đấu giá việc khai thác bến phà Thanh Vĩnh Đông - Đồng Sơn vào ngày 21/6. Thế nhưng ngày 19/6 vừa qua Phòng KTHT Câu Thành đã có văn bản yêu cầu đơn vị tổ chức đấu giá dừng buổi đấu giá với lý do “cần rà soát, củng cố lại phương án đấu giá quyền khai thác bến phà trên cho chặt chẽ, đúng quy định pháp luật”.
Ngày 4/7, Phòng KTHT Châu Thành tiếp tục đưa ra phương án đấu giá bến phà với mức giá khởi điểm hơn 1,24 tỷ đồng/năm. Ngày 15/7, đơn vị tổ chức đấu giá đã ra thông báo đấu giá tài sản lần 2 và ngày 8/8 vừa qua, kết quả trúng đấu giá đã được Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí báo cáo với UBND huyện Châu Thành. Theo thông báo này, hộ kinh doanh Bùi Hữu Phương, có địa chỉ tại bến phà thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã trúng đấu giá với mức 1,37 tỷ đồng/năm và 6,85 tỷ đồng trong vòng 5 năm. Dù theo phương án đấu giá của Phòng KTHT Châu Thành, từ năm thứ 2 trở đi bên trúng đấu giá phải trả thêm 5%, thì mức trúng đấu giá này cũng chưa bằng 1/3 so với giá cho thuê theo hợp đồng đã ký trước đó.
Tại bến phà Kỳ Son ở huyện Tân Trụ, năm 2015 sau khi được UBND huyện Tân Trụ duyệt kết quả đấu giá tài sản, Phòng KTHT huyện Tân Trụ đã ký hợp đồng cho hộ kinh doanh của ông Nguyễn Văn Tuấn ở tỉnh An Giang thuê khai thác trong vòng 7 năm với mức phí 266,8 triệu đồng/tháng. Dù đến hết ngày 4/2/2022, thời hạn thực hiện hợp đồng khai thác bến phà này sẽ kết thúc, nhưng từ khi kết thúc thời gian trong hợp đồng đến giữa năm nay, hộ ông Nguyễn Văn Tuấn vẫn tiếp tục khai thác bến phà. Theo biên bản làm việc giữa đại diện Phòng KTHT Tân Trụ với ông Tuấn cùng sự tham gia của lãnh đạo Phòng KTHT huyện Châu Thành (địa phương ở đầu bên kia bến), thì ông Tuấn còn nợ 2 huyện ở 2 đầu bến số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Cụ thể, ông Tuấn nợ huyện Châu Thành số tiền 1,26 tỷ đồng, gồm nợ một tháng trong năm 2021 sau khi đã được miễn giảm trong thời gian dịch bệnh và nợ phí 4 tháng của năm 2024. Số tiền ông Tuấn còn nợ huyện Tân Trụ là hơn 1,35 tỷ đồng của khoản phí phải nộp trong 3 tháng của năm nay và một phần nợ từ năm 2021.
Tại cuộc họp trên, ông Tuấn cho biết đầu năm nay đã xin giảm số tiền phải nộp, riêng số tiền nợ trong thời gian dịch bệnh ông Tuấn không có khả năng trả cho các huyện. Do không có cơ sở để xem xét đề nghị của ông Tuấn, lãnh đạo 2 Phòng KTHT đã yêu cầu ông Tuấn phải nộp đủ số tiền trên trong tháng 8 này.
Như vậy dẫn tới tình trạng trên có sự tắc trách của 2 địa phương đầu bến, dù còn nợ phí từ năm 2021, nhưng ông Tuấn vẫn được gia hạn thời gian khai thác. Đồng thời ngày 10/4 vừa qua ông Tuấn cũng đã có đơn xin trả lại bến cho chính quyền từ ngày 20/4 nhưng không được chấp thuận dẫn đến việc ông Tuấn bỏ bến từ cuối tháng 7.
Ngoài 2 bến phà trên, theo phản ánh của một số người dân, việc cho thuê bến phà Long Cang ở huyện Tân Trụ, nơi có khá đông người đi lại hàng ngày với mức giá cho thuê chỉ khoảng 60 triệu đồng/tháng cũng đang gây bức xúc dư luận. Việc này khiến người dân phải đặt câu hỏi: tại sao mức phí cho thuê khai thác bến này lại thấp như vậy?