Bạt đồi xây công trình trái phép rồi rao bán nhưng “chỉ bị nhắc nhở”
Hàng loạt công trình trái phép nằm cạnh quốc lộ 27 được các cá nhân đua nhau bạt đồi, xây dựng để săn view (tầm nhìn, cảnh quan) bên lòng hồ thủy điện Buôn Tua Srah. Tuy nhiên, khi được hỏi thì cán bộ xã cho rằng “chỉ cần nhắc nhở”.
Thời gian qua, dọc theo hai bên đường trên tuyến quốc lộ 27 thuộc địa bàn xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk hàng loạt công trình xây dựng trái phép, ngang nhiên mọc lên để đón săn view của lòng hồ thủy điện Buôn Tua Srah khiến người dân bức xúc. Điều đáng nói là một số cá nhân ngang nhiên san đồi, bạt núi rồi xây dựng công trình trái phép trong suốt thời gian dài nhưng chính quyền địa phương “chỉ nhắc nhở”.
Khu vực cầu 25, nằm trên tuyến quốc lộ 27 bắc qua lòng hồ thủy điện Buôn Tua Srah (buôn Đắk Tro, xã Krông Nô) có hàng chục điểm bị người dân, doanh nghiệp san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép. Phần taluy dương bị đào bới rồi đắp xuống phần taluy âm để lấy mặt bằng xây dựng công trình. Một khu vực rộng hàng chục ngàn mét vuông đã được san gạt, xây dựng nhiều hạng mục nhằm tạo view bên bờ hồ thủy điện.

Những người chiếm đất và cả những người mua đất sau đó tự ý dùng máy móc san lấp, tạo mặt bằng để dựng nhà cửa, quán nước và rao bán đất công khai với giá được “niêm yết miệng” từ 85-95 triệu đồng/mét ngang.
Một người bán đất tên Vũ cho biết, ông ta hiện đang sinh sống tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; khoảng đất rộng hàng nghìn m2 là do ông đã bao chiếm vài năm trước. Hiện trên đất đã được xây dựng nhà tiền chế 3 phòng ngủ, phòng khách, bếp. Công trình này còn có quán cà phê, hoa viên, nhà để xe, chòi nhậu, săn view.
“Tôi bán giá 85 triệu mỗi mét ngang, qua xã ký xác nhận không tranh chấp. Trước đây, mua bán xã còn chứng thực bằng dấu đỏ nhưng hiện nay chỉ ký xác nhận thôi. Nếu anh mua hết 200 mét ngang làm khu nghỉ dưỡng, sẽ có thể bàn bạc lại giá”, ông Vũ nói.

Dọc theo tuyến quốc lộ 27 có đến hàng chục điểm được người dân, doanh nghiệp san ủi để xây dựng các công trình trái phép. Điều đáng nói là ngay trên đỉnh đồi đối diện cao hàng trăm mét, tình trạng múc đất mang đi bán khiến quả đồi đang bị đào bới nham nhở, có nguy cơ sạt lở khi mùa mưa đến.
Trao đổi với phóng viên, ông Y Hiếu Cil, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Nô xác nhận, có tình trạng khai thác đất trái phép và xây dựng các công trình trái phép trên địa bàn, nhưng cho rằng việc này “diễn ra từ lâu” nên xã “chỉ nhắc nhở”. “Phần lớn khu vực san gạt đất, săn view nằm trong đất quản lý của công ty lâm nghiệp hoặc lòng hồ thủy điện, xã không có thẩm quyền xử lý”, ông Y Hiếu Cil nói.

Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại, ông Y Tây Pang Ting, Chủ tịch UBND xã Krông Nô cho biết, thực tế có tình trạng san gạt đất săn view nhưng xã chưa xử lý triệt để. Khi phóng viên hẹn gặp lịch làm việc thì ông Y Tây Pang Ting cáo bận rồi cúp máy, nhiều lần liên lạc, gọi điện nhưng ông đều không nhấc máy.
Ông Võ Thành Huệ, Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk cho biết, huyện đã có văn bản chỉ đạo từ tháng 1/2025 yêu cầu chấn chỉnh tình trạng san lấp trái phép. Ông Huệ cũng khẳng định đã giao phòng Nông nghiệp và Môi trường phải kiểm tra hiện trường vào ngày 9/4, lập biên bản và xử lý theo quy định báo cáo huyện vào chiều cùng ngày.