Cần nghiêm trị hành vi phá hoại vườn cây của người dân

Chủ Nhật, 02/03/2025, 07:47

Sau một thời gian dài chăm sóc vất vả, thời điểm cây trồng bắt đầu cho thu hoạch thì chỉ trong chốc lát, vì xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, cả vườn cây bị kẻ xấu phá hoại. Hành động bột phát, nhất thời này đã đẩy chủ vườn vào cảnh điêu đứng…

Từ níu kéo tình cảm bất thành, đốn cả vườn cây

Những ngày qua, vụ việc gia đình chị Giang Phương Thanh (SN 1987, trú tại thôn Nhơn Thọ, xã Đắk Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) bị kẻ gian táo tợn dùng cưa phá hoại hơn 100 cây cà phê, 200 cây hồ tiêu và 4 cây sầu riêng đang trong thời kỳ cho thu hoạch đã gây xôn xao dư luận. Vào cuộc điều tra, Cơ quan Công an xác định kẻ gây ra vụ phá hoại này không ai khác chính là Đặng Văn Thêm (SN 1987, tạm trú tại thôn Nhơn Tân, xã Đắk Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), anh rể của chị Giang Phương Thanh.

Pha_hoai_2-1740876464723.png
Một vườn chanh dây hơn 200 gốc của một hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị kẻ gian chặt phá khi đang vào kỳ cho thu hoạch.

Theo lời khai của Đặng Văn Thêm, do xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện vay mượn tiền bạc và tình cảm nên đã nảy sinh ý định chặt phá, cưa hạ vườn cà phê, hồ tiêu và sầu riêng của chị Thanh cho bỏ tức. Đặng Văn Thêm khai khi chị Thanh ly hôn chồng, Thêm đã cho chị này mượn tiền để mua mảnh đất trên và chuyển từ tỉnh Lâm Đồng đến xã Đắk Ta Ley sinh sống. Sau đó, giữa hai người phát sinh "tình cảm" với nhau. Tuy nhiên, chị Thanh mới trả được một phần tiền nợ. Thời gian gần đây, Thêm phát hiện chị Thanh quen biết với người đàn ông khác nên ghen tức rồi ra tay chặt phá vườn cây.

Để thực hiện hành vi, vào khoảng 21h đêm 11/2, Thêm đi xe máy từ nhà đến trước mỏ đá Trang Đức, sau đó để lại xe máy và đi bộ, lội qua suối đến rẫy nhà chị Thanh dùng cưa tay cắt 4 cây sầu riêng. Sau đó, đối tượng chuyển sang cắt cây cà phê, đến khoảng 3h rạng sáng ngày 12/2, Thêm tiếp tục cắt cây hồ tiêu rồi mới rời vườn chị Thanh về nhà ngủ. Chưa dừng lại ở đó, vào khoảng 21h ngày 13/2, Thêm tiếp tục di chuyển đến rẫy nhà chị Thanh cắt cà phê, sầu riêng. Đến 0h40 ngày 14/2, đối tượng mới rời khỏi rẫy của chị Thanh về nhà.

Có mặt tại mảnh rẫy nhà chị Thanh, chứng kiến có hàng trăm cây cà phê, hồ tiêu và sầu riêng đang giai đoạn kinh doanh bị kẻ gian chặt phá ngang thân nằm la liệt khắp nơi. Dưới đất nhiều cành nhánh ngổn ngang đã bắt đầu khô héo, thân cây trơ trụi, nhiều cây chỉ còn lại gốc mà không khỏi xót xa. Không những vậy, căn nhà nằm trong rẫy của chị Thanh cũng bị kẻ gian ném đá, máy bơm nước sử dụng cho vườn cây cũng bị đập phá.

Khi chứng kiến vụ việc, chị Thanh nghẹn ngào, khóc nấc không thành tiếng. Chia sẻ với phóng viên, chị Thanh cho biết, bản thân chị đã ly thân chồng từ lâu nhưng chưa ly hôn, một mình nuôi 2 con nhỏ. Chồng chị cũng đã ở cùng với người phụ nữ khác. "Hơn một năm về trước, thấy hoàn cảnh của tôi khó khăn, ông Thêm đã giúp đỡ bằng cách cho mượn 300 triệu đồng mua mảnh rẫy trên. Thời điểm mua đất, do chưa ly hôn nên tôi để ông Thêm đứng tên trên giấy tờ đặt cọc. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, ông Thêm hứa sẽ sang lại tên cho tôi", chị Thanh cho biết.

Cũng theo chị Thanh, sau khi chị chuyển đến xã Đắk Ta Ley sinh sống, ông Thêm đã dùng giấy đặt cọc, uy hiếp chị phải quan hệ tình cảm với mình. "Khi thấy ông Thêm giúp đỡ mẹ con tôi sang đây để làm kinh tế, tôi rất cảm kích, không nghĩ là có ý đồ gì với mình vì ông ấy đang có vợ, tôi lại là em vợ của ông ấy nữa. Không chỉ có vậy, ông Thêm còn đòi đổi mảnh rẫy của gia đình ông ấy để lấy mảnh rẫy của tôi nhưng tôi không đồng ý. Có lẽ vì nhiều lý do này mà ông ấy ra tay phá hoại vườn cây", chị Thanh buồn bã nói.

Đến đốn hạ cả vườn cây của em rể vì… đòi không được đất

Câu chuyện trên chưa lắng xuống thì mới đây, tại địa bàn xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông lại xảy ra một vụ chặt phá hơn 700 gốc cây cà phê đang cho thu hoạch. Nạn nhân của vụ chặt phá này là anh Y Quyết (SN 1996, trú tại bon Yôk Ju, xã Nâm Nung).

Về vụ việc này, một lãnh đạo Công an xã Nâm Nung cho biết, đã xác minh, có lời khai của từng bên và đã có kết luận. Theo vị này, Công an xác định vườn cà phê là do anh Y Quyết trồng, người cưa hạ, chặt phá chính là anh Y Kroi, anh rể của nạn nhân. Nguyên nhân dẫn đến vụ phá hoại, chặt phá được xác định là do mâu thuẫn, tranh chấp vườn cây giữa đôi bên.

Trao đổi với phóng viên, anh Y Quyết thừa nhận, mâu thuẫn, tranh chấp vườn cây giữa anh với anh rể Y Kroi bắt đầu từ đầu năm 2023. "Nhà mình có 5 anh em, ai cũng được cha mẹ cho một mảnh vườn ở cạnh nhau để canh tác. Riêng anh Y Kroi được bố mẹ vợ cho một mảnh rẫy gần đó để canh tác. Tuy nhiên, do làm ăn nợ nần, anh Y Kroi đã bán rẫy cho người khác. Sau khi bán rẫy, anh ấy quay lại tranh chấp vườn cà phê với gia đình mình. Nhiều lần, anh ấy còn dẫn cả người vào để đòi bán mảnh vườn của gia đình mình. Mình không chấp nhận nên anh ấy đã tìm cách phá hoại", anh Y Quyết nói.

Cần nghiêm trị hành vi phá hoại

Theo số liệu thống kê Công an địa phương các tỉnh Tây Nguyên, trung bình mỗi năm có hàng trăm vụ chặt phá vườn cây của người dân. Nguyên nhân chủ yếu là do xích mích, mâu thuẫn trong cuộc sống. Điều đáng nói, dù diễn ra nhiều và kéo dài, song việc điều tra, tìm ra đối tượng phá hoại lại gặp khó khăn. Bởi các vườn cây có diện tích rộng, nằm xa khu dân cư, không có bờ rào bảo vệ vững chắc, khó lắp camera quan sát nên kẻ xấu đột nhập mà không bị phát hiện. Chúng cũng thường thực hiện hành vi này vào lúc trời tối hoặc gần sáng, khi chủ vườn trở về nhà ăn uống, nghỉ ngơi.

Theo pháp luật, cây cối, hoa màu cũng là tài sản. Đối với hành vi cố ý hủy hoại tài sản của người khác, tùy vào tính chất của hành vi và mức độ thiệt hại có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, sẽ phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Đối với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng, trong đó có trường hợp tài sản bị phá hoại là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015. Tùy từng tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi, mức hình phạt áp dụng đối với người phạm tội danh này là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm.

Trong khi chờ cơ quan chức năng điều tra, xử lý hành vi phá hoại, từng chủ vườn cần nêu cao cảnh giác, thường xuyên túc trực, bảo vệ tài sản của gia đình. Bên cạnh đó, lực lượng Công an, dân phòng cần nắm chắc địa bàn, đối tượng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhất là vào ban đêm nhằm kịp thời phát hiện các hành vi phá hoại. Ngoài ra, chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể, hội nghề nghiệp cũng cần đẩy mạnh việc tuyên truyền về chấp hành pháp luật đến người dân để người dân nắm rõ và hiểu, tránh những vi phạm không đáng có.

Văn Thành
.
.