Ì ạch bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng hạ tầng bờ Bắc kênh Đôi
Thông tin về vụ việc sập 2 nhà dân ven tuyến kênh Đôi, phường 14, quận 8, TP Hồ Chí Minh xảy ra vào ngày 13/3 vừa qua, bà Nguyễn Thị Thiên Nga, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận quận 8 cho biết, các căn nhà này bị sập phần nhà gác gỗ phía sau xuống kênh Đôi, diện tích bị sập khoảng 13m2. Đây là khu vực đang triển khai Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi. Vụ việc đã cho thấy công tác di dời, giải tỏa diễn ra khá chậm chạm dù đã được bố trí đủ vốn…
Theo bà Nga, cả 2 hộ dân bị nạn trên đều thuộc diện hộ cận nghèo, đều đã hiệp thương đồng ý nhận tiền đền bù, giải tỏa phục vụ Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi. Sau khi vụ xảy ra vụ việc, 1 hộ dân đã được UBND quận 8 bố trí chỗ ở tạm, hộ còn lại đề nghị tự tìm chỗ ở trong lúc chờ nhận tiền đền bù.
Người dân sống chung với ô nhiễm nặng và nguy cơ gặp “hà bá” từng ngày, nhưng thông tin về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố vào ngày 19/2 vừa qua, ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (Ban hạ tầng) đã cho biết năm 2024, dự án được giao vốn đầu tư công lên đến 5.465 tỷ đồng. Do đó, năm 2025 này dự án chỉ còn được giao giải ngân 400 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến ngày 31/1 vừa qua Ban Hạ tầng đã giải ngân hết số vốn đầu tư công của năm 2024, chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 chi trả người dân. Nhưng phải đến tháng 8 năm nay, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 mới có thể bàn giao mặt bằng cho dự án.
Kết quả điều tra xã hội học về những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án do Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 thực hiện cho thấy, có 1.617 hộ dân của 6 phường sẽ phải giải tỏa, trong đó có đến 1.020 hộ sẽ phải giải tỏa toàn bộ. Việc bàn giao ranh, mốc giải tỏa từ Ban Hạ tầng cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 và UBND 6 phường đã được thực hiện từ ngày 2/5/2024. Ngày 30/11/2024 UBND quận 8 đã phê duyệt phương án bồi thường và duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Như vậy tiền bồi thường đã được chuyển về, phương án bồi thường cho các hộ dân đã có nhưng người dân vẫn chưa nhận được tiền để bàn giao mặt bằng, di dời khỏi khu vực thi công dự án trên.
Để triển khai dự án, ngày 30/10/2024 UBND thành phố đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, nhưng cũng phải đến ngày 20/1 vừa qua Ban Hạ tầng mới có thể xong việc rà soát, trình Sở TNMT kiểm duyệt, điều chỉnh ranh dự án. Ngoài ra, theo ông Đậu An Phúc, dự án này vẫn đang còn một loạt khó khăn về di dời hạ tầng kỹ thuật. Dù ngày 25/9/2024 UBND thành phố đã có quyết định về việc di dời hạ tầng kỹ thuật nhưng trong đó không có nội dung hướng dẫn cụ thể phương thức thực hiện như ký kết hợp đồng, phương thức lập phương án, cơ quan chuyên môn chủ trì thẩm định, phê duyệt phương án… nên chủ đầu tư chưa có cơ sở thực hiện.
Để giải quyết khúc mắc trên, ngày 9/12/2024 UBND thành phố đã chỉ đạo các sở liên quan hướng dẫn. Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố giao chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật thực hiện.