Xử lý nghiêm tình trạng khai thác đất trái phép tại vùng giáp ranh
Những ngày gần đây, khu vực giáp ranh giữa địa phận thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh và xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển đất san lấp trái phép. Điều này đã gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong dư luận địa phương.
Sau khi kiểm tra thực tế khu vực khai thác đất trái phép khu vực giáp ranh giữa thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh và xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, UBND huyện Phú Ninh đã có báo cáo gửi UBND huyện Tiên Phước, nêu rõ tại hiện trường kiểm tra, đo đạc, đối chiếu với Bản đồ địa giới hành chính 364, các đối tượng khai thác, vận chuyển đất trái phép nằm trong địa bàn huyện Tiên Phước (cách ranh giới huyện Phú Ninh khoảng 40m).


Tuy nhiên, khi vận chuyển đất ra khỏi khu vực thì chạy qua địa bàn huyện Phú Ninh, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, hư hỏng giao thông, mất an toàn giao trên tuyến đường ĐT616. Diện tích vi phạm gần 700m2; loại đất sử dụng để khai thác đất san lấp là đất rừng sản xuất (hiện trạng
có cây keo hơn 3 năm tuổi) thuộc địa bàn xã Tiên Phong; khối lượng đất dự kiến khai thác đổ nơi khác khoảng 5.000m3. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng khai thác đã cất giấu, di chuyển toàn bộ phương tiện vi phạm ra khỏi khu vực khai thác.
Do vậy, UBND huyện Phú Ninh đề nghị UBND huyện Tiên Phước chỉ đạo các ngành kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trong hoạt động khai thác đất vi phạm pháp luật nêu trên.
Liên quan đến vấn đề này, sáng 19/4, trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Hùng Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết, qua xác minh của cơ quan chức năng xác định vị trí xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép thuộc quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Đình T (trú thôn Tài Đa, xã Tiên Phong). Và nơi này, vào năm 2022 cũng đã xảy ra khai thác đất trái phép và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.
Để xử lý nghiêm trường hợp múc đất trái phép tại vị trí thuộc quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Đình T, UBND huyện Tiên Phước đã chỉ đạo UBND xã Tiên Phong khẩn trương chỉ đạo lực lượng của xã kiểm tra, lập hồ sơ, thủ tục để xử lý theo đúng quy định của pháp luật khoáng sản, đất đai. Nếu vượt thẩm quyền xử lý thì lập đầy đủ hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì liên hệ với các cơ quan chuyên môn của huyện để được hướng dẫn kịp thời; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện Tiên Phước (thông qua Phòng Nông nghiệp và Môi trường) trước ngày 30/4 để theo dõi, chỉ đạo.