Nơi tuyến đầu ngăn chặn người vượt biên trái phép

Bài cuối: Nhận diện, đẩy lùi tội phạm nơi biên giới

Thứ Bảy, 09/08/2025, 07:38

6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng toàn tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và bắt 136 vụ, 72 đối tượng có hành vi đưa dẫn, vận chuyển 651 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; điều tra, khởi tố 44 vụ, 72 bị can về tội “Tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép”. Trong đó, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ 68 vụ, 178 trường hợp…

Những con số trên là kết quả của việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân; sự hiệp đồng của lực lượng vũ trang…, trong việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các đường dây; đối tượng hoạt động đưa người xuất nhập cảnh trái phép…

Liên tiếp triệt phá các đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép

Theo lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua đã gia tăng tình trạng công dân Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Từ tình hình thực hiện, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, CBCS Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các đơn vị đã tăng cường đấu tranh, bóc gỡ các ổ nhóm. Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt 6 vụ, 20 công dân Campuchia nhập cảnh trái phép, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2024. Qua đấu tranh, xác định số này nhập cảnh trái phép bằng đường mòn biên giới Việt Nam - Trung Quốc để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc…

Điển hình, ngày 2/7, tổ công tác gồm Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lạng Sơn; Đồn Biên phòng Chi Ma, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn; Công an xã Khuất Xá và Công an xã Na Dương, Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Pò Loong, xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn phát hiện 6 công dân Campuchia nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam; các trường hợp đều là phụ nữ, có tuổi đời rất trẻ, từ 2008 đến 2011. Quá trình điều tra xác định, do không có việc làm ổn định, thông qua mạng xã hội các đối tượng được giới thiệu sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao và chỉ cần nghe theo sự sắp xếp…

Bài cuối: Nhận diện, đẩy lùi tội phạm nơi biên giới -0
Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tiếp nhận 2 đối tượng truy nã do phía Trung Quốc trao trả tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Tin theo lời của nhóm đưa, dẫn, các trường hợp trên đã đi từ nhà đến TP Phnom Penh, Campuchia. Ngày 27/6, các trường hợp trên được một người đàn ông Campuchia (các đương sự đều không quen biết) đưa đến khu vực biên giới. Tại đây, cứ 2 trường hợp sẽ được một người đàn ông Campuchia chở bằng xe mô tô đưa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau khi vào đến Việt Nam, 2 người lái xe môtô quay trở lại hướng về Campuchia, 1 người ở lại. Sau đó, người này yêu cầu 6 cô gái tập trung tại một điểm để chờ xe ôtô đến đón… Khoảng 17h ngày 1/7, họ được đưa vào một căn nhà để nghỉ ngơi. Đến sáng 2/7, theo sự chỉ dẫn của các mắt xích trong đường dây, họ đến khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc… Trong quá trình ngồi chờ, các trường hợp trên đã bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra. Quá trình làm việc, cả 6 trường hợp đều không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp…

Hồi 23h30 ngày 24/7, tại Km22 + 500 quốc lộ 1A thuộc địa phận khối Nà Soong, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, Phòng An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Đông Kinh tiến hành kiểm tra xe ôtô nhãn hiệu Toyota Fortuner, màu sơn đen, BKS 30E - 233.04 di chuyển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội. Qua kiểm tra đã phát hiện, bắt giữ nhóm 3 đối tượng người Việt Nam đang đưa dẫn nhóm 4 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 28/7, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với 3 đối tượng người Việt Nam về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”. Đối với 4 trường hợp người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời đưa các trường hợp này vào cơ sở lưu trú người nước ngoài trong thời gian chờ làm thủ tục trục xuất trao trả về nước.

Đây là một trong số các vụ việc được phát hiện trong thời gian qua. Theo đánh giá của Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn, qua công tác điều tra, xử lý tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn, việc bóc gỡ, đấu tranh với các đường dây tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, để đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới thường có sự móc nối giữa các đối tượng trong nước với các đối tượng ở nước ngoài. Đồng thời, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng ở các tỉnh biên giới với các đối tượng ở các tỉnh, thành trong nội địa, tạo thành các đường dây đưa, dẫn người xuất nhập cảnh trái phép liên tỉnh, xuyên quốc gia. Quá trình trao đổi thông tin giữa các đối tượng được thực hiện chủ yếu qua các trang mạng xã hội với thông tin cá nhân giả mạo. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội chủ yếu vào ban đêm; phương tiện di chuyển thay đổi theo từng cung đường, địa bàn. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng tìm cách xoá dấu vết…

Quyết liệt các giải pháp kiềm chế tội phạm

Khoảng từ cuối năm 2024, tình hình người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu có những diễn biến phức tạp. Các đối tượng người nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn biên giới các tỉnh phía Bắc, có đường biên giới giáp Trung Quốc như Cao Bằng, Quảng Ninh…, qua địa bàn Lạng Sơn để tiếp tục đi vào Việt Nam hoặc tìm cách xuất cảnh trái phép sang nước thứ ba tìm việc làm. Một số trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực xã biên giới. Trong trường hợp này, các đối tượng thông qua môi giới, sau đó thoả thuận để sắp xếp các đối tượng đưa, dẫn người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sang nước thứ ba…

Từ thực trạng tình hình, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh công tác đấu tranh. Cụ thể, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị với sự tham gia của phòng nghiệp vụ và Công an các xã biên giới; chủ động báo cáo lãnh đạo Bộ Công an; tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành công văn tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; vận động người dân không tham gia và đưa, dẫn người khác xuất nhập cảnh trái phép; tham gia tố giác, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh. Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Công an tỉnh Lạng Sơn và một số địa phương khác, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch về cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, triển khai thực hiện trên toàn quốc.

Thông qua công tác nghiệp vụ, chỉ đạo các lực lượng tấn công, trấn áp mạnh đã phát hiện và xử lý 162 vụ 421 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; khởi tố 80 vụ, 150 bị can về tội "Tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép", lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 421 trường hợp với số tiền trên 700 triệu đồng; bắt 2 đối tượng người nước ngoài có quyết định truy nã. Phát hiện 2 đối tượng truy nã khi tiếp nhận công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả.

Điển hình, vào chiều 24/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tiếp nhận 38 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả, trong số này có 2 đối tượng truy nã. 2 đối tượng là: Trần Xuân Huấn (sinh năm 1976, trú tại tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định truy nã ngày 13/8/2024 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lê Đức Anh (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định truy nã ngày 21/7/2014 về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng khai nhận sau đó đã bỏ trốn sang Trung Quốc và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng tại cửa khẩu hoàn tất các thủ tục và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh Bắc Ninh xử lý theo quy định của pháp luật… Quả trình điều tra, xử lý vụ án, vụ việc đảm bảo chính xác, khách quan, đúng người, đúng tội; tỷ lệ án kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đạt 100% số vụ, số bị can; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, không có vụ án bị trả hồ sơ điều tra bổ sung; không có khiếu nại, tố cáo trong hoạt động điều tra.

Công an tỉnh Lạng Sơn đồng thời đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và xác minh, xử lý người nước ngoài và công dân Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép. Kết quả trên đã thể hiện bằng những số liệu cụ thể: Hai lực lượng đã phối hợp bắt, điều tra, xử lý 48 vụ 114 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam… Trong đó, phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tiếp nhận 63 đợt 2.080 công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú do phía Trung Quốc trao trả, tiếp nhận phát hiện 23 đối tượng truy nã; tiến hành trục xuất, trao trả hàng ngàn công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; phối hợp với Đại sứ quán Campuchia và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bàn giao, trục xuất 4 trường hợp công dân Campuchia xuất cảnh trái phép; chủ trì phối hợp lực lượng an ninh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trục xuất 2 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thượng tá Liễu Thị Thu Hà, Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh cho biết: Đơn vị đã tăng cường rà soát, kiểm tra chặt chẽ các cơ sở lưu trú, các khu vực, địa điểm hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn để kịp thời phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh. Cùng với đó là triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nắm tình hình nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài. Với việc đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, sự hiệp đồng của lực lượng vũ trang…, đã bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về ANTT trong lĩnh vực xuất nhập cảnh và công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xuân Mai- Phạm Tâm
.
.