Bảo vệ rủ bạn tù gây 9 vụ trộm tại công ty
Sau 1 ngày xét xử, chiều 16/4, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án, tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án trộm cắp tài sản tổng mức án 41 năm tù giam.
Theo cáo trạng, 4 bị cáo quen nhau trong khi thi hành án tại Trại giam Đại Bình tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
Sau khi mãn hạn tù, Vũ Văn Đức (SN 1992, trú tại xã Hòa Trung, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) được nhận vào làm bảo vệ tại Công ty thuốc bảo vệ thực vật ADC (Công ty ADC), trụ sở đóng tại thôn Trung Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Trần Đắc Duy (SN 1995, trú tại 11B/5 Lữ Gia, phường 9, TP Đà Lạt) kinh doanh Homestay tại TP Đà Lạt.
2 đối tượng còn lại trong vụ án là Trần Hoàng Thiện (SN 1990, còn gọi là Cu Lỳ, trú tại C19, Tô Hiến Thành, phường 3, TP Đà Lạt) và Bạch Công Thành (SN 1988, trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) không có công ăn việc làm.

Cả 4 đối tượng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, đến tháng 10/2022 thì Đức rủ Duy, Thiện và Thành cùng nhau “kiếm tiền” bằng cách trộm cắp tài sản là thuốc bảo vệ thực vật của Công ty ADC, nơi Đức đang làm bảo vệ.
Vụ đầu tiên là vào tháng 10/2022, lợi dụng lúc Công ty ADC tổ chức cho nhân viên đi du lịch, Đức gọi điện cho Thành đến lấy trộm 20 thùng thuốc bảo vệ thực vật, sau đó đưa đến khách sạn nơi Duy đang thuê ở để cất giấu. Duy và Thành đã mang số thuốc bảo vệ thực vật này đi bán cho một cửa hàng vật tư nông nghiệp ở phường 7, TP Đà Lạt được 42 triệu đồng.
Vụ cuối cùng là vào khoảng tháng 11/2022 Đức rủ Thiện thuê xe ô tô đến lấy trộm 63 thùng thuốc bảo vệ thực vật tại kho của Công ty ADC thuê để chứa hàng ở thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, mang bán cho một cửa hàng vật tư nông nghiệp ở huyện Đức Trọng được 150 triệu đồng.
Cơ quan Công an đã xác định, trong 9 vụ trộm, Thiện cùng Đức thực hiện 2 vụ, Duy cùng Đức thực hiện 3 vụ, Thành cùng Đức thực hiện 1 vụ và giúp Đức tiêu thụ tài sản trong 5 vụ trộm, số vụ còn lại Đức thực hiện 1 mình. Toàn bộ số thuốc bảo vệ thực vật lấy trộm được nhóm trộm mang bán cho các cửa hàng vật tư nông nghiệp tại các huyện Đức Trọng, Đơn Dương và TP Đà Lạt lấy tiền chia nhau.
Tiến hành điều tra, ngày 24/12/2022 cơ quan Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Đức và Thiện, các đối tượng Duy và Thành cũng bị bắt ngay sau đó.
Cả 4 bị cáo đều có nhân thân xấu, Đức có 2 bản án, tổng mức án là 9 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản, Thiện có 2 bản án về tội hiếp dâm, cướp tài sản với tổng mức án 16 năm 6 tháng tù giam, Thành có 2 bản án cùng tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng mức án là 57 tháng tù giam, Duy có 1 bản án 2 năm tù giam.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Văn Đức 16 năm tù, Trần Hoàng Thiện 11 năm tù, Trần Đắc Duy 8 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản, Bạch Công Thành 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản, 5 năm tù về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tổng hình phạt buộc Thành phải chấp hành là 6 năm tù giam.
Tòa cũng tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường toàn bộ tài sản đã trộm cắp được cho Công ty ADC.