Bắt giam 5 đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép để ép hoạt động mại dâm

Thứ Ba, 18/01/2022, 15:08

Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới, đưa người xuất cảnh trái phép...

Các đối tượng bị bắt giam gồm Phan Thị Kim Huệ, SN 1997, quê ở tỉnh Phú Yên; Mai Đình Hồng, SN 1980, quê ở tỉnh Thanh Hoá; Bùi Văn Hữu, SN 1980, ngụ tỉnh Bình Phước; Trần Danh Tường, SN 1997, ngụ tỉnh Bình Thuận và Nguyễn Văn Sơn, SN 1995, ngụ tỉnh Đồng Nai.

Bắt giam 5 đối tượng tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép để hoạt động mai dâm -0
Phan Thị Kim Huệ tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, đây là đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để hoạt động mại dâm do đối tượng Phan Thị Kim Huệ cầm đầu. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm của một số thiếu nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, để tìm cách tiếp cận, dụ dỗ, hứa hẹn đưa các nạn nhân sang Campuchia làm việc tại các cơ sở karaoke, massage với mức lương cao.

Sau khi nạn nhân đồng ý, chúng sử dụng xe ô tô đến đón nạn nhân tại nơi cư trú rồi đưa đến khu vực cửa khẩu biên giới Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Quá trình di chuyển, chúng thường xuyên thay đổi phương tiện và dùng ô tô chở nạn nhân sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Chỉ trong năm 2021, với thủ đoạn dụ giỗ, lừa nạn nhân qua Campuchia làm việc nhẹ, lương cao từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng/tháng, các đối tượng này đã đưa gần chục nạn nhân là phụ nữ Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 25 qua Campuchia. Sau đó ép nạn nhân phục vụ khách tại các động mại dâm, quán karaoke, massage trá hình.

Ngọc Sơn
.
.