Bị đề nghị tử hình, bị cáo Trương Mỹ Lan còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại trong vụ án

Thứ Tư, 20/03/2024, 10:30

Hôm nay (20/3), phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần tranh luận giữa luật sư, VKS và bị cáo nhằm làm rõ hơn các nội dung trong vụ án. Trước đó, VKS đã đề nghị mức án đối với các bị cáo. Bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình chung cho ba tội danh: Tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.  

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị VKS xác định là chủ mưu, cầm đầu trong việc chiếm đoạt tiền từ ngân hàng SCB, bị đề nghị án tử hình, bị đề nghị buộc bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại 677.286 tỉ đồng và số lãi phát sinh.

Cơ quan chức năng đã kê biên hàng loạt tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, VKS đề nghị HĐXX tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.  Đối với các mã tài sản đang thế chấp tại SCB, đại diện VKS đề nghị giao cho ngân hàng này xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan công tố cũng đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, tự nguyện khắc phục thiệt hại trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Bị đề nghị tử hình, bà Trương Mỹ Lan còn phải bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại trong vụ án -0
Bị cáo Trương Mỹ Lan xem lại hồ sơ trong phiên xét xử ngày 20/3.

Theo cơ quan tố tụng, hành vi của các bị cáo gây thất thoát đặc biệt lớn về kinh tế, tạo dư luận xấu trong xã hội, dư luận xấu với quốc tế nên cần phải xử lý nghiêm khắc mới đủ sức răn đe.

Bị đề nghị tử hình, bà Trương Mỹ Lan còn phải bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại trong vụ án -0
Luật sư cung cấp bổ sung thông tin của bị cáo cho VKS trong phiên tranh luận ngày 20/3.

Trong phần bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, luật sư Phan Trung Hoài cho biết vừa qua bà Lan đã được tạo điều kiện gặp con gái. Trước đó, cả bà Trương Mỹ Lan và chồng là Chu Lập Cơ đều có đơn gửi HĐXX xin tạo điều kiện cho luật sư và con gái đi thu hồi các khoản nợ bên ngoài để khắc phục hậu quả vụ án.  

Ngọc Thiện - Văn Hào - Đức Mừng
.
.