Cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia bị phạt 17 năm tù

Thứ Năm, 26/06/2025, 17:47

Chiều 26/6, sau 4 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 22 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vụ án xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia.

Trong vụ án này, bị cáo Hoàng Quốc Hùng (cựu Giám đốc Trung tâm LLTP Quốc gia) được xác định là người có vai trò cao nhất, trực tiếp chỉ đạo, chủ mưu và giữ vai trò chính khi bàn bạc với bị cáo Hậu để làm đầu mối nhận tiền các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin cấp phiếu LLTP. Bị cáo Hùng cùng Phạm Quang Hậu (cộng tác viên Công ty luật Vicco) nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn, tổng cộng hơn 43 tỷ đồng, để giải quyết cấp 55.713 phiếu LLTP trái với quy định. Trong đó, bị cáo Hùng hưởng lợi gần 39 tỷ đồng; Hậu hưởng lợi hơn 4,1 tỷ đồng. Tiếp tay, giúp sức cho bị cáo Hùng là các bị cáo Hậu, Lương Nhân Hòa (cựu Phó giám đốc) Nguyễn Đình Cảnh (cựu Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp, Trung tâm LLTP quốc gia)…

Nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng, cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia bị phạt 17 năm tù -0
Các bị cáo tại phiên tòa.

HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Hoàng Quốc Hùng  17 năm tù, Phạm Quang Hậu 15 năm tù,  Lương Nhân Hoà 9  năm tù, Nguyễn Đình Cảnh 6 năm 6 tháng tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.
Đối với nhóm 14 bị cáo phạm tội “Đưa hối lộ”, HĐXX xác định, các bị cáo phạm tội xuất phát từ việc bị cáo Hoàng Quốc Hùng có chủ trương phải nộp tiền cho Hùng để được cấp phiếu lý lịch tư pháp, các bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Thọ (đại diện Văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH Vicco) 8 năm tù, Nguyễn Tú Anh 5 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc (chuyên viên Phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp TP Hà Nội) 6 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm đến 4 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Nguyễn Phương Nam (cựu Phó trưởng Phòng Bổ trợ Tư pháp thuộc Sở Tư pháp TP Hà Nội) bị phạt tiền 150 triệu đồng.
Đối với nhóm (4 bị cáo) là công chứng viên, nhân viên văn phòng công chứng, HĐXX xác định các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ký tên, đóng dấu khống vào các trang A4 không có nội dung để đưa vào hồ sơ xin cấp phiếu LLTP. HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo từ 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 1 năm 6 tháng tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng, cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia bị phạt 17 năm tù -0
Bị cáo Hoàng Quốc Hùng.

HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo Hùng và các bị cáo khác phải nộp lại để sung ngân sách nhà nước số tiền các bị cáo thu lợi bất chính. Về việc nhiều bị cáo nộp tiền nhiều hơn tiền được hưởng, HĐXX xác định các bị cáo tự nguyện nên sung công quỹ nhà nước.

Quá trình xét hỏi cũng như khi được nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Quốc Hùng luôn thể hiện sự ân hận về hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra bị cáo cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các cán bộ cấp dưới và những người có liên quan. 

Bùi Thanh
.
.