Đâm vợ và chị vợ trọng thương rồi tự sát

Chủ Nhật, 01/08/2021, 18:54

Sau khi đâm vợ và chị vợ trọng thương, đối tượng cố thủ trong nhà rồi dùng kéo tự sát.

Ngày 1/8, Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho hay, đang khẩn trương làm rõ vụ việc Nguyễn Văn Mạnh (SN 1983, ở thôn Phong Cầu, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy) dùng hung khí gây thương tích cho vợ và chị vợ.

Cụ thể, vào khoảng 7h cùng ngày, tại nhà bà Nguyễn Thị M. (SN 1962, ở xóm 2, thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương), Phạm Văn Mạnh là con rể bà M. đang ăn sáng cùng vợ là Đàm Thu H. (SN 1988) thì xảy ra cãi vã, mâu thuẫn.

Chém vợ và chị vợ trọng thương rồi tự sát -0
Lực lượng chức năng đưa những người bị thương đi cấp cứu 

Trong lúc bực tức, Mạnh đã dùng bình nước thủy tinh đập vào đầu vợ, rồi tiếp tục dùng mảnh thủy tinh vỡ và dao chém gây thương tích cho chị H.. Thấy vậy, chị gái ruột của chị H. là Đàm Thị Bích H. (SN 1983), chạy vào can ngăn, hô hoán thì bị Mạnh dùng kéo gây thương tích.

Sau khi đâm vợ và chị vợ, Mạnh cố thủ trong nhà tự sát bằng cách dùng kéo đâm nhiều nhát vào cổ và người. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm đã chạy đến và đưa Mạnh cùng chị em chị H. đi cấp cứu tại bệnh viện.

V. Huy
.
.