Giả danh Công an, lừa “chạy việc, chạy án” chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Thứ Năm, 31/07/2025, 21:00

Mạo nhận là "Phó Trưởng phòng Thanh tra pháp luật thuộc Bộ Công an", đối tượng Trần Kim Hùng đã dựng lên hàng loạt kịch bản “chạy việc”, “giải quyết đơn kiện”, hứa hẹn giúp đỡ người có thân nhân đang bị khởi tố… để chiếm đoạt số tiền lớn. 

Chiều 31/7, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Kim Hùng (SN 1983, quê Nam Định; thường trú tại Ninh Bình) và bị cáo Trịnh Thị Hồng (SN 1978, quê Bình Phước; trú tại Đồng Nai) 4 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến 2024, Trần Kim Hùng tự xưng là "Phó Trưởng phòng Thanh tra pháp luật thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an" và khoe có mối quan hệ “thân thiết” với nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành. Lợi dụng mác giả này, Hùng thực hiện chuỗi lừa đảo tinh vi tại TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác.

Giả danh cán bộ Công an, lừa “chạy việc, chạy án” chiếm đoạt hơn nữa tỷ đồng -0
Trần Kim Hùng và Trịnh Thị Hồng tại Tòa. 

Tháng 7/2023, anh N.M.H (trú TP Hồ Chí Minh) nhờ Hùng giúp can thiệp một đơn kiện liên quan đến các hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Hùng đồng ý, yêu cầu anh H đưa trước 10 triệu đồng để “lo chi phí đi lại”, rồi chiếm đoạt số tiền trên, không thực hiện cam kết.

Chưa dừng lại, tháng 8/2023, Hùng tiếp tục lừa anh N.H.V.B, người có nguyện vọng chuyển công tác trong ngành  thông qua ông Tạ Văn T, là chồng cùa bị cáo Trịnh Thị Hồng. Sau khi “nắm tình hình”, Hùng ra giá 500 triệu đồng để “lo chạy việc”. Anh B đã chuyển khoản và đưa tiền mặt tổng cộng 230 triệu đồng, trong đó 220 triệu được ông T chuyển lại cho Hùng. Sau đó, Hùng vin vào lý do “hồ sơ khó xử lý”, nâng mức giá lên 800 triệu đồng. Khi chưa nhận đủ tiền, Hùng chủ động cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Không liên lạc được với Hùng, anh B quay sang nhờ bị cáo Trịnh Thị Hồng làm cầu nối. Lúc này, Hồng lại tiếp tục dựng chuyện “phải lo chi phí tặng quà, ăn uống, đi lại” cho Hùng... để dụ dỗ anh B tiếp tục chuyển tiền. Từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, anh B đã nhiều lần chuyển tiền cho Hồng với tổng số 322,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này bị Hồng chiếm đoạt.

Đến tháng 1/2024, Hùng lại “giăng bẫy” anh L.T.D (trú tỉnh Thanh Hóa), người có em trai đang bị khởi tố tại Đà Nẵng. Với lời hứa “giúp xử lý vụ án”, Hùng yêu cầu người thân anh D đưa trước 20 triệu đồng để lo chi phí. Nhận tiền xong, Hùng không thực hiện bất kỳ hành động nào giúp đỡ như đã hứa.

Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý cả tin của bị hại để chiếm đoạt tiền bạc, làm ảnh hưởng đến uy tín lực lượng Công an nhân dân nên đã tuyên phạt Hùng 11 năm tù, Hồng 4 năm tù về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hoài Thu
.
.