Kẻ chuyên rình chộp túi xách, iPhone sa lưới

Thứ Tư, 21/06/2023, 09:06

Sáng 21/6, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra tại ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh và bắt giữ được đối tượng gây án Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1995; thường trú quận 11, tạm trú ấp 4A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh).

Trước đó, lúc 8h ngày 15/6, em N.L.T.V (SN 2009, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú ấp 4, xã Vĩnh Lộc A) đến Công an xã Vĩnh Lộc A trình báo: vào khoảng 12h5 cùng ngày, V. cầm điện thoại di động Vivo Y21S trên tay (trị giá khoảng hơn 5 triệu đồng), đi bộ trên đường thuộc tổ 6, ấp 4, xã Vĩnh Lộc A thì bị một thanh niên điều khiển xe Wave màu trắng, mặc áo khoác màu xanh, đội nón bảo hiểm của một hãng xe công nghệ áp sát bên phải, từ phía sau lên, dùng tay trái giật điện thoại của V. rồi tẩu thoát.

V. là học sinh lớp 9, đang nghỉ hè và được người nhà gửi từ quê Bến Tre lên nhà người thân ở TP Hồ Chí Minh chơi được mấy ngày nay.

Toàn bộ hình ảnh về hành vi vụ cướp giật xảy ra đã được camera an ninh của người dân ghi lại và sau đó đăng tải lên mạng xã hội.

	Bắt giữ tên cướp giật tài sản có 2 tiền án -0
Đối tượng Nguyễn Hoàng Phúc khai nhận hành vi phạm tội với cán bộ điều tra.

Công an xã Vĩnh Lộc A kết hợp Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an huyện Bình Chánh và Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh truy xét, nhận thấy đối tượng Nguyễn Hoàng Phúc có nhiều điểm nghi vấn nên mời đến làm việc. 

Nguyễn Hoàng Phúc khai nhận đã tự mua áo khoác và đội nón bảo hiểm của xe công nghệ mang về cất tại khu nghĩa địa thuộc ấp 5A, xã Vĩnh Lộc A để chuẩn bị đi cướp giật tài sản.

Vào khoảng 11h30 ngày 13/6, Phúc trong bộ đồ và nón bảo hiểm của xe công nghệ đã mua, điều khiển xe Wave màu trắng biển số 59H1-752.62 từ nhà tại tổ 6, ấp 4A, xã Vĩnh Lộc A chạy đến khu nghĩa địa thuộc ấp 5A, xã Vĩnh Lộc A. Tại đây, Phúc lấy biển số 61F1-494.83 từ trong cốp xe ra thay biển số 59H1-752.62…

	Bắt giữ tên cướp giật tài sản có 2 tiền án -0
Camera ghi lại cảnh Phúc cướp giật chiếc điện thoại của em V. 

Sau đó, Phúc điều khiển xe theo hướng đường Thới Hòa ra qua khu vực huyện Hóc Môn để tìm tài sản cướp giật nhưng không được. Phúc điều khiển quay lại đường Quách Điêu rồi quẹo vào đường bê tông thuộc tổ 6, ấp 4, xã Vĩnh Lộc A. Lúc này, Phúc phát hiện có một cô gái (em V.) đang cầm điện thoại đi bộ hướng ngược chiều với Phúc. Phúc điều khiển xe chạy qua một đoạn rồi vòng xe lại và gây ra vụ cướp giật.

Tăng ga bỏ chạy ra hướng đường Liên ấp 2-3-4 xã Vĩnh Lộc A, Phúc quẹo cua thì đụng vào một người đàn ông đang chở hàng theo chiều ngược lại, ngã xe, vỡ gương chiếu hậu nhưng vẫn tiếp tục chạy thoát về khu nghĩa địa. Chiều cùng ngày, Phúc mang chiếc điện thoại cướp giật ra tiệm điện thoại tại địa chỉ 308 Thới Hòa thuộc ấp 5, xã Vĩnh Lộc A bán cho chủ tiệm với giá 400 ngàn đồng.

Phúc đã có 2 tiền án đều về tội “Cướp giật tài sản”. Ngày 12/3/2014, Phúc bị Công an tỉnh Long An bắt, sau đó bị Tòa án tỉnh Long An tuyên phạt 3 năm 4 tháng tù giam.

Ngày 18/10/2019, Phúc lại bị Công an huyện Bình Chánh bắt giữ rồi nhận mức án 4 năm tù giam.

Phú Lữ
.
.