Khám phá nhanh 2 vụ cướp giật tài sản

Thứ Bảy, 25/03/2023, 17:58

Chiều 25/3, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết trên địa bàn huyện Bình Chánh, Cơ quan Công an đã liên tiếp phá hai vụ cướp giật tài sản liều lĩnh. Đáng nói, cả hai vụ việc, bị hại đều không trình báo Cơ quan Công an, nhưng qua nắm thông tin, Cơ quan Công an đã bắt giữ được các đối tượng gây án, làm rõ vụ việc.

Ngày 24/3, Công an xã Vĩnh Lộc B phối hợp với Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Phú (SN 2000; thường trú Đắk Lắk) để phục vụ việc điều tra vụ Cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 20h ngày 19/3, Công an xã Vĩnh Lộc B nắm được thông tin về việc một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe môtô (chưa rõ biển số) đến cửa hàng điện thoại Kim Anh (địa chỉ B12D/32, ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) do anh Nguyễn Tiến Đính (SN 1986, thường trú tỉnh Lâm Đồng; chỗ ở ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) làm chủ, hỏi mua chiếc điện thoại Samsung A32.

Lợi dụng lúc anh Đính sơ hở, nam thanh niên này đã cầm chiếc điện thoại leo lên xe tẩu thoát về hướng đường Liên ấp 1-2.

Khám phá nhanh 2 vụ cướp giật tài sản -0
Hình ảnh từ clip ghi lại cảnh nam sinh Đặng Xuân Hiếu bị cướp giật điện thoại.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh Đính không trình báo Cơ quan Công an. Qua nắm thông tin, Công an xã Vĩnh Lộc B đã mời anh Đính lên làm việc, phối hợp với Cơ quan Công an để điều tra vụ việc.

Qua đó đến ngày 24/3 đã bắt được đối tượng gây án Trần Văn Phú. Tại Cơ quan Công an, Phú thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của mình.

Một vụ việc khác, khoảng 6h ngày 24/3, anh Đặng Xuân Hiếu (SN 2005, thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh; tạm trú tại ấp 2, xã Vĩnh Lộc B) là nam sinh lớp 12 điều khiển xe môtô biển số 76G1-38558 đến địa chỉ A6/16, tổ 4, ấp 1A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh để chở bạn đi học.

Trong lúc đợi bạn thì Hiếu dựng xe sát lề đường, lấy điện thoại di động ra sử dụng thì bị một thanh niên điều khiển xe môtô lưu thông ngược chiều giật điện thoại của Hiếu rồi tẩu thoát về hướng đường Võ Văn Vân.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh Hiếu không trình báo Cơ quan Công an. Tuy nhiên, hình ảnh và thông tin về vụ việc lại được lan truyền trên mạng. Qua nắm thông tin, Công an xã đã mời anh Hiếu lên làm việc và phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh lập hồ sơ xử lý.

Đến khoảng 22h cùng ngày, qua truy xét, Công an xã Vĩnh Lộc B phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự mời hai đối tượng Lê Văn Tính (SN 2003, thường trú tỉnh Bến Tre); Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1995; nơi ở ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) về làm việc.

Tại Cơ quan Công an, Tính thừa nhận mình chính là người điều khiển xe Exciter màu đen giật điện thoại của anh Hiếu; đi cùng Tính có Nguyễn Ngọc Thanh điều khiển xe Vario màu đen chở Minh (chưa rõ lai lịch). Sau khi giật điện thoại, Tính đã đưa điện thoại cho Minh đi bán. Hiện Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua hai vụ việc trên, Cơ quan công an đề nghị người dân nêu cao ý thức cảnh giác, giữ gìn tài sản cẩn thận; đồng thời, khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên báo ngay Cơ quan Công an gần nhất để điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phú Lữ
.
.