Leo lên trụ tải điện 110kv để tháo trộm hàng trăm thanh giằng, bulong

Thứ Hai, 19/09/2022, 12:45

Một đối tượng ở Quảng Bình vào Ninh Thuận trộm cắp hàng loạt linh iện vật tư lắp đặt lưới điện trong hệ thống tuyến dây tải điện 110 kv đã bị lực lượng Công an truy bắt khi đang chở tang vật đi bán phế liệu.

Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự để điều tra và xử lý hành vi “Trộm cắp tài sản” đối với Trần Văn Hướng (SN 1990, trú ở thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

 Bắt đối tượng leo trụ tải điện 110kv tháo trộm hàng loạt linh kiện vật tư -0
Trần Văn Hướng sau khi bị bắt giữ.

Trước đó vào ngày 15/9, Công an huyện Ninh Sơn nhận được đơn trình báo của Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Ninh Thuận, thuộc Công ty Điện lực tỉnh Ninh Thuận về tình trạng mất trộm hàng loạt linh kiện vật tư lắp đặt lưới điện trong hệ thống tuyến dây tải điện 110 kv tuyến Mỹ Sơn – Tháp Chàm.

Theo kết quả kiểm tra của Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Ninh Thuận, số lượng linh kiện vật tư bị mất trộm lên tới 172 thanh giằng bằng vật liệu thép, 340 bulong tại 4 trụ tải điện ở địa phận xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn.

 Bắt đối tượng leo trụ tải điện 110kv tháo trộm hàng loạt linh kiện vật tư -0
Điều tra viên ghi lời khai của Trần Văn Hướng.

Cùng với việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các thông tin có liên quan, tổ công tác phối hợp giữa các trinh sát, điều tra viên Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Ninh Sơn và Công an xã Nhơn Sơn khẩn trương vào cuộc triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét hành tung thủ phạm. Bên cạnh đó, công tác tuần tra, mật phục tại những nơi nghi vấn kẻ trộm có thể tiếp cận cũng được các trinh sát tiến hành.

 Bắt đối tượng leo trụ tải điện 110kv tháo trộm hàng loạt linh kiện vật tư -0
Tang vật thu được khi bắt giữ Trần Văn Hướng.

Đến 5h30’ sáng 18/9, các trinh sát hình sự Công an huyện Ninh Sơn phối hợp Công an phường Phước Mỹ, TP Phan Rang – Tháp Chàm truy chặn, bắt giữ nghi can Trần Văn Hướng, khi đối tượng này đang điều khiển xe máy chở một số thanh giằng bằng vật liệu thép đi tìm nơi để bán.

 Bắt đối tượng leo trụ tải điện 110kv tháo trộm hàng loạt linh kiện vật tư -0
Công an huyện Ninh Sơn đưa Trần Văn Hướng đến hiện trường các vụ trộm để thực nghiệm điều tra.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Hướng khai nhận đã gây ra các vụ trộm linh kiện vật tư lắp đặt lưới điện nêu trên rồi chở đến các cơ sở thu mua phế liệu ở TP Phan Rang – Tháp Chàm để bán với giá mỗi cân 7.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Sơn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Trần Văn Hướng, đồng thời tập trung truy thu tang vật để trưng cầu giám định, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

         

Hữu Toàn
.
.