Nguyên Giám đốc CDC Lâm Đồng lĩnh án 5 năm tù

Thứ Năm, 24/04/2025, 20:08

Với hành vi gây thiệt hại tài sản cho nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng, ông Nguyễn Quốc Minh, nguyên Giám đốc CDC Lâm Đồng đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt 5 năm tù giam.

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Lâm Đồng (CDC Lâm Đồng) làm thất thoát tài sản nhà nước nhiều tỷ đồng, chiều 24/4, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án với những bản án nghiêm khắc.

Theo kết luận của cơ quan Công an và kết quả thẩm vấn tại Tòa, thời điểm năm 2020 – 2021,  CDC Lâm Đồng làm chủ đầu tư 7 gói thầu (tương ứng với 7 hợp đồng) mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phòng chống COVID-19 có liên quan đến Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) với tổng trị giá trên 16,6 tỷ đồng. Trong 7 gói thầu này có 3 gói thầu có vi phạm nghiêm trọng.

Nguyên Giám đốc CDC Lâm Đông lĩnh án 5 năm tù -0
Bị cáo Nguyễn Quốc Minh khai báo trước tòa.

Thời điểm thực hiện gói thầu đầu tiên là vào tháng 4/2020, khi đó trên thị trường đã có nhiều loại sinh phẩm xét nghiệm Sars-CoV2 nhưng với vai trò là Giám đốc CDC Lâm Đồng, ông Nguyễn Quốc Minh (SN 1967, trú tại phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) không chỉ đạo thực hiện thủ tục khảo sát, lựa chọn đơn vị cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có giá bán thấp hơn mà thống nhất với đề xuất của cấp dưới lựa chọn sinh phẩm của Công ty Việt Á.

Ngoài ra, khi chưa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Minh đã liên hệ với Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á để tạm ứng trước hàng, đồng thời chỉ đạo cấp dưới liên hệ với Đinh Lê Lê Na (SN 1990, trú tại xã Cư Ê Bur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) - nhân viên phụ trách vùng của Công ty Việt Á để soạn thảo công văn mượn hàng khi doanh nghiệp này chưa được xác định là đơn vị có năng lực kinh nghiệm để giao thầu. Sau đó Minh đã chỉ đạo hợp thức hóa thủ tục đấu thầu cho Công ty Việt Á trúng thầu theo giá mong muốn của Công ty Việt Á.

Cơ quan Công an cũng làm rõ, ở gói thầu theo hợp đồng số 010821/HĐO.VAS-TAD ngày 6/9/2021 Minh đã chỉ đạo mượn hàng của Công ty Việt Á trong khi trong kho của CDC Lâm Đồng vẫn còn Kít xét nghiệm. Minh cũng là người ký các công văn yêu cầu thẩm định giá sinh phẩm của Công ty Việt Á, ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký các biên bản thương thảo và hợp đồng. Và, hành vi này đã gây thiệt hại tài sản cho nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Hải (SN 1977, trú tại phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) – nhân viên phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ CDC Lâm Đồng được xác định là người xây dựng kế hoạch mua sắm các gói thầu. Tuy nhiên, trong 2 gói thầu mua sắm của CDC Lâm Đồng và Công ty Việt Á, do biết ông Minh đã chọn sinh phẩm của Công ty Việt Á nên Hải đã thảo các văn bản trình ông Minh ký, đồng thời trực tiếp liên hệ với Đinh Lê Lê Na yêu cầu làm các báo giá để hợp thức hóa về giá cho Công ty Việt Á trong chứng thư thẩm định giá. Vì vậy, Hải được xác định là đã tiếp tay cho Minh gây thiệt hại tài sản cho nhà nước gần 2,7 tỷ đồng, bản thân Hải được nhận 40 triệu đồng từ Công ty Việt Á.

Nguyên Giám đốc CDC Lâm Đông lĩnh án 5 năm tù -0
Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Hội đồng xét xử đã thẩm vấn làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Đặng Văn Hoàng (SN 1986, trú tại phường 7, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) – nhân viên khoa Dược, CDC Lâm Đồng. Theo đó, trong quá thực hiện các hợp đồng mua sắm, Hoàng đã có hành vi gợi ý việc chi tiền ngoài hợp đồng và thực tế Hoàng đã nhận được 148,55 triệu đồng từ Công ty Việt Á.

Với vai trò đồng phạm, bị cáo Đinh Lê Lê Na biết rõ việc thông đồng, hợp thức thủ tục đấu thầu thanh quyết toán theo giá của Cty Việt Á đưa ra là trái quy định của pháp luật nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Phạm Quốc Việt. Na còn là trung gian trong việc mượn hàng, giao hàng để CDC Lâm Đồng sử dụng trước, là người cung cấp báo giá để CDC Lâm Đồng hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu, giúp Công ty Việt Á trúng thầu. Cũng chính Na đã đề xuất và trực tiếp chi phần trăm ngoài hợp đồng cho các cá nhân tại CDC Lâm Đồng. Vì thế Na phải chịu trách nhiệm với số tài sản của nhà nước bị thiệt hại là hơn 7,2 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử đã phân tích, làm rõ vai trò của từng bị cáo, tuyên các bị cáo Minh, Na, Hải phạm tội “Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, Hoàng phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Căn cứ tính chất nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Minh 5 năm tù giam, Đinh Lê Lê Na và Nguyễn Thị Hải cùng mức án 3 năm tù giam, Đặng Văn Hoàng 18 tháng tù giam.

Đức Huy
.
.