Nữ bị cáo người nước ngoài vận chuyển 3,5 kg heroin thoát án tử hình nhờ luật sửa đổi

Thứ Tư, 02/07/2025, 16:18

Ngày 2/7, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lee Je Siang (quốc tịch Malaysia) tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 12h, ngày 4/1/2024, trong quá trình làm thủ tục hành lý cho chuyến bay QV515 từ Lào về Việt Nam, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện dưới đáy vali hành lý ký gửi của hành khách Lee Je Siang có một tấm da bò màu đen, bên trong giấu hơn 3,5 kg heroin ở thể rắn nên đã phối hợp với Cơ quan Công an lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang.

Vận chuyển 3,5 kg ma túy nhưng nữ bị cáo người nước ngoài thoát án tử hình nhờ luật sửa đổi -0
Bị cáo Lee Je Siang nghe HĐXX tuyên án thông qua người phiên dịch.

Tại CQĐT, Lee Je Siang khai được một người tên Jeremy Bernton (chưa rõ lai lịch) liên lạc thông qua hộp thư điện tử và whatsapp đặt vấn đề giúp Lee Je Siang nhận tiền từ “Quỹ bồi thường”.

Đồng thời, người này giới thiệu cho bị cáo một người tên Dennis Holman (chưa rõ lai lịch) hướng dẫn Lee Je Siang vận chuyển tài liệu (là các giấy tờ “xác nhận phát hành quỹ”), vali quà lưu niệm qua nhiều nước khác nhau.

Theo chỉ đạo của Dennis, Lee Je Siang đã vận chuyển tài liệu thành công ba lần, đến lần thứ tư thì bị Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, phối hợp với Công an bắt, thu giữ “tài liệu”.

Lee Je Siang khai vali chứa ma túy bị bắt quả tang do người của Dennis mang đến giao cho Lee Je Siang, lúc bị cáo nhận chỉ là vali rỗng. Sau đó, Lee Je Siang mua quần áo bỏ thêm vào trước khi giao đến Đài Loan với lý do quần áo ở Lào bán rẻ hơn ở Đài Loan. Mục đích của Lee là mang các “giấy xác nhận phát hành quỹ”, các vali chứa quần áo, đồ lưu niệm đi các nước khác nhau để giao cho những người “có thẩm quyền” nhằm nhận được số tiền từ “quỹ bồi thường” là 10,5 triệu USD.

Tại CQĐT Lee Je Siang cũng  không đưa được tài liệu chứng minh việc nhận tiền từ quỹ này mà chỉ nhận tiền từ Dennis. Việc đặt vé máy bay, chi phí khác do Dennis thanh toán, mỗi chuyến đi Dennis chuyển cho Lee Je Siang khoảng 2.500 USD chia làm nhiều lần, mỗi lần khoảng 500 USD bằng hình thức chuyển tiền quốc tế, sau khi trừ chi phí Lee Je Siang còn dư khoảng 500-600 USD.

Quá trình luận tội, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Lee Je Siang mức án tử hình.
Nói lời sau cùng, bị cáo nói mình không phải là người bỏ ma túy vào vali. Bị cáo không biết và không liên quan đến số ma túy đó. Từ trước đến nay bị cáo chưa từng sử dụng hay vận chuyển ma túy. Bị cáo cũng khẳng định lúc mở kiểm tra vali trống và mong HĐXX xem xét.

Theo HĐXX, VKS đã truy tố đúng người đúng tội. Bị cáo phạm tội vào ngày 4/1/2024 nên áp dụng BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Tuy nhiên, ngày 25/6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, trong đó bỏ hình phạt tử hình đối với tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Do vậy, HĐXX đã áp dụng luật sửa đổi bổ sung 2025 và tuyên mức án chung thân đối với Lee Je Siang.

Bùi Thanh
.
.