Phá băng cướp giật liên quận

Thứ Bảy, 27/01/2024, 11:12

Sáng 27/1, Công an quận 4, TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản gây án trên địa bàn nhiều quận của thành phố, đồng thời bắt giữ thêm các đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có…

Công an phường 18, quận 4 tiếp nhận trình báo của chị Phan Bích Thảo (SN 1998, ngụ phường Tân Phong, quận 7) về việc chị bị 2 đối tượng chạy xe gắn máy áp sát từ phía sau giật chiếc giỏ xách đang đeo trên người khi chị đang đi trên đường Trương Đình Hợi, phường 18.

Chị Thảo và 2 đối tượng đều bị ngã xe. Hai tên cướp đã đứng dậy lấy xe của chị Thảo tẩu thoát, bỏ lại xe gắn máy Vision, biển số: 59T2-246.38  của chúng.

Triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản gây án liên tiếp trên địa bàn nhiều quận  -0
Hai đối tượng Nguyễn Chánh Phước và Nguyễn Trần Quốc Huy tại cơ quan điều tra.

Nhận được báo cáo của Công an phường 18, Công an quận 4 đã tổ chức truy xét. Sau nhiều giờ truy tìm, Công an quận 4 đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng gây án gồm Nguyễn Trần Quốc Huy (SN 2001; thường trú quận 4; chỗ ở hiện nay: thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An); Nguyễn Chánh Phước (SN 2003, thường trú quận 4).

Huy và Phước khai nhận trước đó đã cùng 2 đồng bọn khác là Lê Hữu Phúc (SN 2002) và Dương Văn Quang (SN 2001, cùng thường trú quận 4) thực hiện nhiều vụ khác, chủ yếu là cướp điện thoại di động của người đi đường trên địa bàn quận 4, quận 5, quận 7…

Triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản gây án liên tiếp trên địa bàn nhiều quận -0
Đối tượng Võ Trung Tín tại cơ quan điều tra.

Công an phường 13, quận 4 cũng tiếp nhận trình báo của chị Phạm Thị Hà My (SN 1996; ngụ phường Tân Thuận Đông, quận 7) về việc bị cướp điện thoại di động trước nhà số 3 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4.

Sau một ngày điều tra truy xét, Công an quận 4 đã phát hiện và phối hợp với Công an huyện Cần Đước, Long An bắt giữ được đối tượng gây án Võ Trung Tín (SN 1995, thường trú phường 4, quận 4). Mở rộng điều tra, Công an quận 4 đã bắt giữ 2 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm: Võ Trung Trực (SN 1991, thường trú quận 4); Trương Hồng Sơn (SN 1994, thường trú quận 4).

Triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản gây án liên tiếp trên địa bàn nhiều quận -0
Đối tượng Trương Hồng Sơn và Võ Trung Trực.

Tín khai nhận sau khi cướp giật, Tín đem tài sản vừa cướp giật về cho Trực và Sơn đi tiêu thụ. Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam Võ Trung Tín về tội “Cướp giật tài sản”; khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Trung Trực và Trương Hồng Sơn về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 thông báo ai là bị hại của các vụ cướp giật nêu trên thì liên hệ Công an quận 4 hoặc Cơ quan Công an nơi xảy ra để được tiếp nhận, giải quyết.

Phú Lữ
.
.