Phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: đúng người, đúng tội
Ngày 8/4, phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát), cùng đồng phạm tiếp tục phần tranh luận. Đại diện Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh lần nữa khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đúng người, đúng tội, không oan sai.
Quá trình xét xử, tranh luận tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo buộc lừa đảo nhưng đồng ý trả lại tiền cho các trái chủ. Theo đại diện VKS, bị cáo Bùi Văn Dũng (tài xế riêng của bị cáo Lan) đã nhiều lần nhận tiền từ ngân hàng chở về nhà theo chỉ đạo của bị cáo Lan. Bị cáo Dũng không thể làm được gì nếu không có lệnh của bị cáo Lan. Những hành vi gian dối của bị cáo dẫn đến các trái chủ tin và mua trái phiếu rồi mất khả năng làm chủ dòng tiền. Do đó, hành vi của bị cáo Lan đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đại diện VKS cũng bác đề nghị thu hồi 15.000 tỷ đồng có nguồn gốc từ việc phát hành trái phiếu của bị cáo Trương Mỹ Lan. Đại diện VKS cho rằng không có căn cứ để xem xét số tiền trên tại Ngân hàng SCB và một số tổ chức tín dụng khác.
Trong phần bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan xin HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án thấp nhất cho mình và giảm án sâu hơn cho các đồng phạm. Về những nội dung này, đại diện VKS không tranh luận vì đã được xem xét.
Mặc dù phủ nhận hành vi lừa đảo, nhưng tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đã nhận thức hành vi sai phạm của mình: "Bị cáo biết mình sai, ảnh hưởng đến nhân viên. Bị cáo rất là đau lòng. Cho bị cáo cơ chế làm việc để bị cáo khắc phục..." - bị cáo Lan trình bày.
Về việc luật sư đề nghị cho bị cáo Trương Mỹ Lan tham gia vào giai đoạn kê biên xử lý tài sản, VKS cho rằng vấn đề này thuộc thẩm quyền của cơ quan thi hành án nên đề nghị luật sư và bị cáo liên hệ với cơ quan có thẩm quyền.

Tại giai đoạn 2 của vụ án Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố và bị tuyên án về 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Các đồng phạm cũa bị cáo Lan cũng bị truy tố một trong 3 tội danh trên. Đồng thời, các bị cáo bị cáo buộc đã dùng các thủ đoạn gian dối, bán trái phiếu cho 35.824 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng, rửa 445.747 tỷ đồng và vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.
Quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan được đại diện VKS đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Một số bị cáo trong đó có cháu gái Trương Huệ Vân và em dâu Ngô Thanh Nhã của bị cáo Lan cũng được đại diện VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt.
Với các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula), đại diện VKS đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án vì không có tình tiết mới nên không có căn cứ xem xét.