Shipper cướp giật điện thoại của du khách nước ngoài

Thứ Năm, 14/09/2023, 10:31

Ngày 14/9, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã làm rõ vụ cướp giật tài sản của một du khách nước ngoài xảy ra trên địa bàn quận Gò Vấp.

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Gò Vấp tiếp nhận tin báo về tội phạm “Cướp giật tài sản” do Công an phường 16, quận Gò Vấp chuyển giao.

Cụ thể, khoảng 15h25 ngày 29/8, chị N.S. Bukun (SN 1994, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) đi bộ trên đường Thống Nhất thuộc phường 16, quận Gò Vấp, khi đến trước địa chỉ 564 Thống Nhất thì bị một người đàn ông mặc áo shipper của một hãng giao hàng công nghệ điều khiển xe mô tô đi ngược chiều áp sát, giật mất chiếc điện thoại Iphone 13 đang cầm trên tay.

Chị N. S. Bukun truy hô và chạy theo nhưng không đuổi kịp nên đến Công an phường 16 trình báo.

Shipper trên đường giao hàng, “sẵn tiện” cướp giật điện thoại của du khách nước ngoài -0
Công an quận Gò Vấp trao trả chiếc điện thoại Iphone 13 cho chị N.S. Bukun.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an quận Gò Vấp đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung lực lượng điều tra, khẩn trương truy xét, đồng thời thông báo Trung tâm Chỉ huy thành phố, Phòng CSHS (Đội 3) hỗ trợ truy xét.

Qua triển khai biện pháp nghiệp vụ, khoảng 11h40 ngày 30/8, Đội CSHS Công an quận Gò Vấp phối hợp với trinh sát Phòng CSHS xác định đối tượng nghi vấn tại nhà không số (tổ 11, khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, quận 12) nên tiến hành bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở Công an quận Gò Vấp làm rõ. Tại Cơ quan CSĐT, Nguyễn Hữu Trường (SN 1985, thường trú quận 12) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Shipper trên đường giao hàng, “sẵn tiện” cướp giật điện thoại của du khách nước ngoài -0
Đối tượng Nguyễn Hữu Trường gây ra vụ cướp giật tài sản từng có 2 tiền án.

Khoảng hơn 15h ngày 29/8, Trường điều khiển chiếc xe mô tô Honda Vario màu đỏ trắng đen, biển số 59G2 - 908.48 đi giao hàng cho công ty trên đường Thống Nhất thì nhìn thấy một phụ nữ nước ngoài đang một mình đi bộ cầm điện thoại quay phim trên đường cùng chiều phía trước nên nảy sinh ý định cướp giật điện thoại.

Lúc này, Trường chạy xe vượt lên qua mặt người phụ nữ khoảng 15 mét thì quay đầu xe máy lại chạy ngược chiều đối diện với người phụ nữ. Khi đi đến trước địa chỉ 564 Thống Nhất, Trường dùng tay trái để giật mạnh chiếc điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát qua nhiều tuyến đường khác nhau để về nhà trọ tại phường Thạnh Lộc, quận 12.

Khoảng 20h cùng ngày, Trường lên mạng xã hội bán chiếc điện thoại cướp giật được cho một người đàn ông với giá là 2,8 triệu đồng. Và người đàn ông này đã liên hệ với chủ một cửa hàng điện thoại trên đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, để bán máy với số tiền chênh lệch là 700 ngàn đồng. Sau đó cả hai đối tượng này đã bị Cơ quan Công an mời lên làm việc và thu giữ điện thoại di động của bị hại.

 Qua xác minh, Công an quận Gò Vấp xác định, Nguyễn Hữu Trường có 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Cướp giật tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã tiến hành trao trả chiếc điện thoại ngay cho chị N.S. Bukun, củng cố các tài liệu, chứng cứ xử lý đối tượng Nguyễn Hữu Trường về tội “Cướp giật tài sản”, cùng hai đối tượng liên quan về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Phú Lữ
.
.